Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và công bố thành lập thành phố Ngã Bảy

02/02/2020 | 19:08 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 1-2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy và thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang. Tham dự có ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Hậu Giang có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng Quý mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang qua các thời kỳ; các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; một số địa phương bạn và đông đảo người dân thành phố Ngã Bảy.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (thứ 2 từ trái sang) trao Nghị quyết thành lập thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang cho lãnh đạo thành phố Ngã Bảy.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những mốc son, chặng đường vẻ vang sau 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Kế thừa và phát huy những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Hậu Giang luôn thể hiện sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, điều hành; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác tiềm năng, cơ hội, lợi thế cạnh tranh, từ đó góp phần đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Điển hình như năm 2019 vừa qua, Hậu Giang đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,5%, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng, tăng gấp 8,5 lần so với năm đầu mới chia tách; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 9.500 tỉ đồng, tăng gần 12 lần so với năm 2004. Mặt khác, hiện tỉnh có 31/53 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 58,49%; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; đặc biệt tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia đạt gần 67% và 100% xã có trường mầm non, mẫu giáo. Ngoài ra, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh khi kết thúc năm 2019 tăng 6 bậc so với cùng kỳ và đứng thứ 44/63 tỉnh, thành cả nước; đồng thời chỉ số cải cách hành chính cũng tăng 6 bậc, xếp 35/63 tỉnh, thành cả nước.

Đông đảo đại biểu Trung ương, địa phương tham dự buổi lễ.

Đặc biệt, hiện Hậu Giang đã hoàn thành ba Nghị quyết chuyên đề về phát triển đô thị, đó là: thành phố Vị Thanh (mở rộng) đạt tiêu chí đô thị loại II; thị xã Long Mỹ đạt tiêu chí đô thị loại III và thị xã Ngã Bảy đạt tiêu chí thành phố thuộc tỉnh. Ngoài ra, xã Hiệp Lợi cũng được công nhận lên phường thuộc thành phố Ngã Bảy. Theo đó, thành lập thành phố Ngã Bảy gồm 4 phường và 2 xã trực thuộc gồm phường Ngã Bảy, Hiệp Thành, Hiệp Lợi, Lái Hiếu và xã Tân Thành, Đại Thành (trong đó xã Đại Thành đã đạt chuẩn NTM nâng cao); có diện tích đất tự nhiên là 78,07km, quy mô dân số là 101.192 người. Thành phố Ngã Bảy là nơi hội ngộ của bảy dòng sông, đây là nét độc đáo được thiên nhiên ban tặng. Do đó, Ngã Bảy không chỉ là điểm giao thương đủ các mặt hàng nông sản miền Tây sông nước như cam sành, chanh không hạt, dưa hấu... mà nơi đây còn có nhiều làng nghề truyền thống lâu đời như: đóng ghe, xuồng, đan lưới… Qua đây, góp phần mang lại cuộc sống đầy đủ cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu trao tặng huy hiệu Đảng cho nhiều đồng chí.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền cùng Nhân dân Ngã Bảy nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung trong thực hiện nhiệm vụ để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Việc thị xã Ngã Bảy trở thành thành phố thuộc tỉnh là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước sang giai đoạn phát triển mới, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để bứt phá.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thanh Tạo và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Để thay đổi toàn diện bộ mặt đô thị và không ngừng nâng cao đời sống cho người dân thành phố Ngã Bảy, thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị lãnh đạo thành phố Ngã Bảy tiếp tục củng cố, nâng chất hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí thành phố thuộc tỉnh còn đạt thấp; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương và sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế để phát triển thành phố một cách nhanh, bền vững. Song song đó, địa phương cần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; chăm lo gia đình chính sách, người có công. Đồng thời, quan tâm hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị nhằm hướng đến đô thị văn minh, hiện đại và mang đậm nét đặc thù văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long…

Dịp này, có 56 đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng (từ 40-60 năm tuổi Đảng); đồng thời có 10 tập thể và 20 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có những đóng góp tích cực giúp Ngã Bảy được công nhận thành phố như hôm nay.

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>