Bảy ngày nghỉ tết, xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông

18/02/2021 | 07:11 GMT+7

Công an thành phố Vị Thanh xử phạt 103 trường hợp vi phạm

(HG) - Ban An toàn giao thông tỉnh thông tin, 7 ngày nghỉ Tết Tân Sửu 2021 (từ ngày 10-2 đến ngày 16-2), toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người bị thương, so cùng kỳ nghỉ Tết Canh Tý năm 2020, số vụ tương đương, giảm 1 người chết, tăng 1 người bị thương.

Trong thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức 481 cuộc tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện và xử lý 392 trường hợp vi phạm, trong đó 30 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 127 phương tiện, 224 giấy phép lái xe, tước 9 giấy phép lái xe.

Theo ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, sở dĩ tai nạn giao thông được kiềm chế vì trước đó đơn vị có kế hoạch đẩy mạnh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán; các cấp chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền đến người tham gia giao thông Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 100; tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tác động lớn đến người dân trong việc đi lại, lưu thông; ý thức chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người dân được nâng lên... “Chúng tôi sẽ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, địa phương thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hơn nữa để tình hình trật tự, an toàn giao thông ổn định, tai nạn giao thông được kiềm chế so với năm 2020”, ông Thành nhấn mạnh.

- Trong 7 ngày nghỉ Tết Tân Sửu 2021, lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Vị Thanh lập biên bản xử lý 103 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, qua đó tạm giữ 39 phương tiện, so cùng kỳ Tết Canh Tý năm 2020 tăng 63 trường hợp vi phạm.

Cảnh sát giao thông thành phố trao đổi với người tham gia giao thông.

Theo nhận định của Công an thành phố Vị Thanh, thời gian trên, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố từng lúc, từng nơi vẫn diễn biến phức tạp, một số người tham gia giao thông còn chủ quan, mang tính đối phó, ý thức chưa cao trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, một số thanh thiếu niên chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga. “Tới đây, chúng tôi sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; đồng thời gắn với tuyên truyền để người tham gia giao thông nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông”, thượng tá Võ Thái Hồng, Trưởng Công an thành phố Vị Thanh, cho biết.

NHẬT TÂN - MỘNG THU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>