Đảm bảo trật tự an toàn giao thông cuối năm

21/11/2018 | 08:31 GMT+7

Theo nhận định, từ nay đến cuối năm, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn diễn biến phức tạp, do đó ngoài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thì việc đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm luôn là ưu tiên hàng đầu.

Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát từ nay đến cuối năm.

Đại tá Võ Chí Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh cho rằng, mặc dù lực lượng làm nhiệm vụ đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở nhưng ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, xem nhẹ quy định về TTATGT.

Điển hình như vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây không lâu trên Tỉnh lộ 926, thuộc địa phận ấp Trường Phước, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, làm một người tử vong. Nguyên nhân là do nạn nhân điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu và chạy quá tốc độ quy định.

Quốc lộ, tỉnh lộ vẫn là những tuyến giao thông trọng điểm thường xảy ra TNGT, với lỗi cơ bản như người điều khiển phương tiện vượt sai quy định, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ… Vì thế, biện pháp thắt chặt trong tuần tra, kiểm soát đã và đang được các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Chỉ tính trong 9 tháng đầu năm, lực lượng chức năng Công an tỉnh tổ chức trên 23.600 cuộc tuần tra, kiểm soát, qua đó, ra quyết định phạt gần 21.330 trường hợp với số tiền gần 16 tỉ đồng, tạm giữ 4.140 lượt phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 1.800 trường hợp.

Trong thời gian này, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cũng tích cực phối hợp với Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự, xã hội và công an các huyện, thị xã, thành phố giải tỏa hơn 1.060 ô dù các loại; 980 biển hiệu, bục bệ; 230 mái che; 1.730 hộ dân buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, gây mất TTATGT.

Riêng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đã kiểm tra gần 720 xe và phát hiện 36 xe vi phạm, qua đó xử phạt với tổng số tiền phạt hơn 245 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 trường hợp.

Tuy nhiên, trước thực trạng TTATGT vẫn còn diễn biến phức tạp ở từng lúc, từng nơi, nên từ nay đến cuối năm, Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

“Tới đây, chúng tôi quan tâm cải tiến và nâng chất nội dung lẫn hình thức tuyên truyền phù hợp hơn với từng đối tượng, lứa tuổi từ trẻ em, học sinh, sinh viên đến cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, góp phần thu hút sự theo dõi của người dân về ATGT”, ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, nhấn mạnh.

Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước như Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ kịp thời khắc phục những bất cập trong kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; rà soát lại hệ thống biển báo, biển quy định tốc độ để bổ sung, điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện cho người và phương tiện tham gia giao thông được thuận lợi, dễ dàng.

Mặt khác, Sở Giao thông Vận tải sẽ nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, kiểm định, chứng nhận an toàn kỹ thuật cho xe cơ giới và phương tiện thủy nội địa.

Còn Công an tỉnh tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị; thường xuyên thay đổi phương thức tuần tra, kiểm soát cũng như bố trí lực lượng thường xuyên có mặt trên các tuyến giao thông trọng điểm thường xảy ra TNGT, đặc biệt là Quốc lộ 1 và Quốc lộ 61; tăng cường các lực lượng khác ngoài cảnh sát giao thông tham gia bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường tỉnh, lộ nông thôn…

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm 83 người chết, 40 người bị thương; so cùng kỳ giảm 7 vụ, tăng 17 người chết, giảm 9 người bị thương. Các vụ tai nạn xảy ra trên tuyến quốc lộ chiếm khoảng 55%.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>