Đường thông, hè thoáng

25/12/2018 | 07:19 GMT+7

Là hình ảnh dễ nhận thấy khi có dịp lưu thông trên tuyến Quốc lộ 61C, đoạn qua địa bàn tỉnh thời gian gần đây.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với ngành chức năng, địa phương giải tỏa ô dù, bục bệ mà người dân mua bán lấn chiếm lòng, lề đường trên tuyến Quốc lộ 61C.

Đó chính là kết quả từ công tác hậu kiểm của ngành chức năng, địa phương được thực hiện theo Kế hoạch số 155 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc giải tỏa vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, phạm vi cầu, phần đất dành cho đường bộ.

Cụ thể, vào ngày 19-12 vừa qua, các ngành chức năng, địa phương đã tiến hành hậu kiểm, nhắc nhở và yêu cầu 16 hộ dân trên tuyến đường này, đoạn qua địa bàn tỉnh, viết bản cam kết không tái phạm. Đồng thời, tuyên truyền các hộ mua bán, kinh doanh khác cần chấp hành tốt quy định của pháp luật về hành lang an toàn giao thông.

Theo ông Lư Văn Sĩ, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, sở dĩ ngành chức năng, địa phương thực hiện công tác này là vì sau khi kiểm tra, nhắc nhở, người dân vẫn tái diễn tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Mặt khác, hậu kiểm cũng nhằm góp phần tạo vẻ mỹ quan, hành lang thông thoáng, giúp quá trình lưu thông thuận lợi nhân dịp chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh.

“Điều chúng tôi lo lắng nhất là trên đoạn tuyến thuộc địa phận ấp 2A (gần cầu 2.000), xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, có nhiều trường hợp cố tình lấn chiếm, trong khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Sau khi lập biên bản và cho cam kết, chúng tôi giao cho địa phương theo dõi, quản lý, nếu tái phạm sẽ kiên quyết xử phạt hành chính”, ông Sĩ cho biết thêm.

Hiện UBND xã Tân Hòa đã yêu cầu cán bộ phụ trách lĩnh vực thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc chấp hành cam kết của các hộ; tiếp tục tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, nhất là về hành lang an toàn giao thông. “Chúng tôi kiểm tra 2 lần/ngày xem họ có thực hiện đúng với bản cam kết hay không để kịp thời nhắc nhở, tuyên truyền”, ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, thông tin.

Sau khi cam kết không tái phạm và được cán bộ xã Tân Hòa thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, hộ bà Lê Kim Hiếu, ở ấp 2A, không còn tái lấn chiếm lòng, lề đường. Theo bà Hiếu, việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn rất lớn tai nạn giao thông.

“Không vì lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng chung đến tập thể, có khi đánh đổi cả sự an toàn của bản thân và người đi đường. Do đó, tôi quyết không tái phạm nữa dù lợi nhuận từ việc mua bán của gia đình có giảm hơn trước”, bà Hiếu khẳng định.

Gần đó, bà Nguyễn Thị Bạch cũng thực hiện đúng cam kết không mua, bán lấn chiếm lòng, lề đường. “Tôi thấy việc chấn chỉnh tình trạng mua bán như thế rất hay. Vì không chỉ lập lại trật tự an toàn giao thông mà còn giúp người dân chúng tôi hiểu rõ hơn về trách nhiệm đối với công tác này”, bà Bạch bày tỏ.

Ngoài ra, ngành chức năng, địa phương còn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhiều đoạn đường khác trên tuyến Quốc lộ 61C như: đoạn gần cầu Trầu Hôi, thuộc địa phận xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A; gần cầu Ba Liên, thuộc địa phận xã Vị Trung, huyện Vị Thủy… nhằm góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Cũng theo ông Lư Văn Sĩ, thời gian qua, đơn vị còn thường xuyên phối hợp với nhiều địa phương kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên các tuyến giao thông trọng yếu khác trong tỉnh. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh, mua bán cặp quốc lộ, tỉnh lộ nghiêm chỉnh chấp hành quy định về hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Bên cạnh sự vào cuộc của ngành chức năng, địa phương thì các hộ dân cần thể hiện văn hóa trong mua bán, kinh doanh, góp phần làm cho đường thông, hè thoáng, nhất là đối với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ…

Thực hiện cao điểm giải tỏa vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, phạm vi cầu, phần đất dành cho đường bộ, mới đây, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cùng ngành chức năng, địa phương đã giải tỏa trên 100 ô, dù, biển hiệu, bục bệ của hơn 40 hộ dân mua bán, kinh doanh trên tuyến Quốc lộ 61C.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>