Giải tỏa gần 1.400 hộ mua bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

21/08/2019 | 08:15 GMT+7

(HG) - Thực hiện công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, trong tháng 8, Thanh tra Giao thông Vận tải tỉnh đã phân công các đội tuần tra, kiểm soát, tập trung giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Qua đây góp phần kéo giảm tai nạn, tạo tầm nhìn thông thoáng đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Ngoài ra, lực lượng còn phối hợp kiểm tra và đình chỉ thi công các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang đường bộ. Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không xây cất nhà ở, lều quán và công trình khác trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Kết quả, từ đầu năm đến nay đã giải tỏa trên 900 ô dù các loại; 478 biển hiệu, bục bệ; 43 mái che; gần 1.400 hộ dân buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, gây mất trật tự an toàn giao thông đường bộ; phát hiện 19 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Ngoài ra, Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ tỉnh còn thường xuyên tổ chức kiểm tra, duy tu sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông. Đến nay, Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ đã tổ chức 546 lượt kiểm tra đối với 83 tuyến đường, tổng chiều dài trên 9.000km. Thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông.

KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>