Hiệu quả từ lắp đèn đường chiếu sáng

27/08/2020 | 09:27 GMT+7

Thời gian qua, nhiều đoạn đường được lắp hệ thống đèn chiếu sáng, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Đoạn cầu Trầu Hôi - cầu 8.000, huyện Châu Thành A, được lắp đèn đường chiếu sáng nên tai nạn giao thông giảm rõ rệt.

Cụ thể, trước đây vào ban đêm, đoạn đường từ cầu Trầu Hôi đến cầu 8.000 (trên Quốc lộ 61C), thuộc huyện Châu Thành A, thường xảy ra tai nạn giao thông. Nguyên nhân là không lắp đèn đường chiếu sáng trong khi phương tiện tham gia giao thông khá đông, chưa kể nhiều trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu. Trước thực trạng trên, ngành chức năng phối hợp với địa phương lắp hệ thống đèn đường, gắn biển báo quy định tốc độ và một số khẩu hiệu trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông... Qua thời gian có những chuyển biến tích cực.

Vào ban đêm, ông Nguyễn Văn Hoài, ở ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, thường tham gia giao thông từ nhà đến thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A (trên Quốc lộ 61C), nhưng khá lo khi đường tối. Khoảng một năm qua, ông cảm thấy an tâm khi lưu thông trên đoạn này vì có đèn đường, rất dễ quan sát, nhiều phương tiện tham gia giao thông cũng hạn chế phóng nhanh, vượt ẩu. “Người dân ở đây khá phấn khởi, an tâm khi đêm đến đèn sáng trưng, rất an toàn khi lưu thông”, ông Hoài cho biết.

Còn đoạn đường từ thị trấn Cái Tắc đến thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A trước đây về đêm thường xảy ra tai nạn giao thông, nhưng từ khi có hệ thống đèn chiếu sáng, người dân sống hai bên đường và người tham gia giao thông, nhất là công nhân làm việc tại các công ty, doanh nghiệp cảm thấy an tâm khi lưu thông. Anh Trần Bá Ngọc, ở thị trấn Rạch Gòi, công nhân làm việc tại Công ty TNHH thủy sản Việt Hải, cho biết: “Trước đây, vào ban đêm mỗi khi tan ca ra về là rất lo lắng bây giờ thì không còn”.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, năm 2019, đơn vị phối hợp với ngành chức năng, địa phương khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng ở một số đoạn đường như: Cái Tắc - Rạch Gòi (Quốc lộ 61); lắp bổ sung đoạn giáp ranh thành phố Ngã Bảy - xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp (Quốc lộ 1)... với tổng kinh phí khoảng 10 tỉ đồng.

Ngoài lắp hệ thống đèn, ngành chức năng, địa phương còn thường xuyên cắt tỉa cây xanh, tháo dỡ các biển hiệu, pano quảng cáo che khuất tầm nhìn trên các đoạn này, từ đó tăng vẻ mỹ quan đô thị, giảm tai nạn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Bên cạnh lắp đèn đường chiếu sáng, ngành chức năng còn lắp đặt đèn vàng nhấp nháy, đèn xanh - đỏ ở một số điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông như: đường vào khu du lịch Nông trường mùa xuân, thuộc phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy; điểm giao Quốc lộ Nam Sông Hậu - đường Tỉnh 925 (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành); điểm giao Quốc lộ 61 - Quốc lộ 61C (xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh)... “Từ khi lắp đặt các hệ thống như trên, tai nạn giao thông giảm đáng kể”, ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh, cho biết.

Phát huy kết quả trên, năm 2020, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với ngành chức năng, địa phương tiếp tục khảo sát những đoạn nguy cơ về tai nạn giao thông, đề xuất với UBND tỉnh lắp đèn chiếu sáng. Cụ thể là đoạn thị trấn Rạch Gòi - cầu Xẻo Trâm, cầu Sậy Niếu - cầu Kinh Tây, thị trấn Rạch Gòi - xã Hòa Mỹ; chợ Hội Đồng -  cầu 13.000... với tổng kinh phí khoảng 18,7 tỉ đồng. Dự kiến, trong tháng 9, các đoạn này sẽ hoàn tất đấu điện nhằm tạo điều kiện để người tham gia giao thông dễ dàng hơn vào ban đêm. 

Ông Nguyễn Lâm Thành cho biết thêm: “Toàn tỉnh vẫn còn khá nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thường xảy ra tai nạn giao thông về đêm và điểm xung đột về trật tự an toàn giao thông, song do kinh phí hạn chế nên chúng tôi chưa triển khai hoàn thiện đồng loạt. Tuy nhiên, chúng tôi đang tiến hành khảo sát thêm một số điểm để lắp đặt hệ thống đèn cho phù hợp nhằm phòng ngừa và hạn chế tai nạn giao thông, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí”.

Đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông (đường thủy 1 vụ), làm 29 người chết, 20 người bị thương, so cùng kỳ giảm 22 vụ, giảm 34 người chết, tăng 6 người bị thương.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>