Kéo giảm tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1

04/06/2020 | 07:54 GMT+7

Nếu những năm trước, Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh được xem là phức tạp về tai nạn giao thông, nhưng đầu năm đến nay, tình hình này được kiểm soát, kiềm chế.

Di dời biển báo khu dân cư ở phường Hiệp Thành góp phần giúp thành phố Ngã Bảy kéo giảm tai nạn giao thông.

Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Phụng Hiệp khoảng 8km, đầu năm đến nay xảy ra 1 vụ tai nạn, 1 người chết, so cùng kỳ giảm 5 vụ, giảm 4 người chết, giảm 1 người bị thương. Theo ngành chức năng, có được kết quả đó là nhờ ban, ngành, địa phương thực hiện nhiều biện pháp.

Theo đó, ngành chức năng đã phối hợp với địa phương (Quốc lộ 1 đi qua) đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, trong đó đáng chú ý là không leo qua dải phân cách, chạy đúng tốc độ quy định, nhường đường, giảm tốc độ khi đến điểm cắt; cho tất cả hộ dân có nhà cặp quốc lộ ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Cùng với đó là củng cố, nâng chất một số mô hình hay, hiệu quả như: Đội “Thanh niên tình nguyện sơ ứng cứu nhanh”; “Đoạn đường an toàn giao thông”...

“Các ngành chức năng còn đẩy mạnh tuyên truyền Nghị định 100 đến từng hộ dân, nhất là mức xử phạt đối với một số lỗi người tham gia giao thông thường vi phạm, từ đó người dân cũng ngán ngại vi phạm Luật Giao thông đường bộ”, đại úy Võ Văn Phúc, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Phụng Hiệp, cho biết.

Còn thành phố Ngã Bảy, đầu năm đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn cũng giảm đáng kể so cùng kỳ, nhất là trên Quốc lộ 1. Theo đó, từ đầu năm đến nay, đoạn quốc lộ đi qua địa bàn xảy ra 3 vụ tai nạn, làm 2 người chết, 1 người bị thương, so cùng kỳ giảm 3 vụ, giảm 3 người chết, giảm 1 người bị thương.

Trung tá Lê Ngọc Điệp, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Ngã Bảy, nói: “Đó là nhờ ngành chức năng dời biển báo khu dân cư từ cầu Quản lộ - Phụng Hiệp đến giáp ranh tỉnh Sóc Trăng; lắp đèn vàng nhấp nháy gần cầu chữ Y, thuộc phường Hiệp Thành; kẽ vẽ gờ giảm tốc, sửa chữa vòng xoay... Đặc biệt, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân được nâng lên đáng kể, nhất là hạn chế vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông”.

Góp phần giúp tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Ngã Bảy kéo giảm, ngành chức năng còn tổ chức kiểm tra, giải tỏa những hộ kinh doanh, mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; phát tờ rơi, treo băng rôn chủ đề năm an toàn giao thông 2020 và Nghị định 100...

Bên cạnh những kết quả đạt được thì tai nạn giao thông vẫn còn diễn ra trên Quốc lộ 1. Nguyên nhân chủ yếu tập trung vào các lỗi lái xe phóng nhanh, vượt ẩu; qua đường thiếu quan sát...

Cụ thể, khoảng 17 giờ 10 phút ngày 7-5, Phan Hồng Hiển, ngụ xã Đông Phước, huyện Châu Thành, điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 95C-033.34 lưu thông hướng từ thành phố Ngã Bảy đi thị trấn Cái Tắc, đến ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp thì va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 95E1-353.58 do Đoàn Hùng Cường, ngụ xã Tân Phước Hưng đang qua lộ. Hậu quả, Cường chết tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn là do Cường qua lộ thiếu quan sát.

Theo dự báo của ngành chức năng, tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh thời gian tới vẫn tiềm ẩn tai nạn rất lớn, bởi bước vào mùa mưa, đường sá trơn trượt, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao thông chưa được nâng cao, thường phóng nhanh, vượt ẩu, không nhường đường, đi ngược chiều, leo qua dải phân cách; mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Nhiều tài xế ở các địa phương khác điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua Quốc lộ 1 vẫn chạy tốc độ cao, vượt ẩu…

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thời gian qua, đơn vị thường xuyên triển khai, thực hiện nhiều chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Cụ thể là tăng cường lực lượng ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung xử lý vi phạm về tốc độ, phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm về quá tải trọng, vi phạm nồng độ cồn… Đại tá Võ Chí Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, cho biết: “Tới đây, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 nhiều hơn nữa, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông toàn tỉnh nói chung, tuyến lộ này nói riêng”.

Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh gần 30km, đầu năm đến nay xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm 6 người chết, 2 người bị thương, so cùng kỳ giảm 8 vụ, giảm 7 người chết, giảm 1 người bị thương.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>