Ổn định hơn nữa trật tự an toàn giao thông

20/09/2018 | 09:10 GMT+7

Đầu năm đến nay, toàn huyện Vị Thủy xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người bị thương, so cùng kỳ năm 2017 giảm 14 vụ, giảm 9 người chết, giảm 10 người bị thương.

Công an huyện Vị Thủy đang thực thi nhiệm vụ.

Theo thượng tá Dương Văn Mai, Phó trưởng Công an huyện Vị Thủy, để đạt được kết quả như thế là do địa phương thực hiện nhiều biện pháp, trong đó đáng chú ý nhất là tăng cường số ca tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ là nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Về tăng cường số ca tuần tra, kiểm soát, nếu như năm 2017, trung bình mỗi ngày đơn vị thực hiện khoảng 5 ca thì năm 2018 thực hiện từ 6-7 ca, đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán hay nghỉ lễ là 8 ca và thời gian tuần tra, kiểm soát thường tập trung từ 17 giờ đến 22 giờ.

Thượng tá Mai cho biết: “Qua nghiên cứu về tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện năm 2017, thời gian và địa điểm nào lực lượng có mặt trên đường thì việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân khá tốt, còn những lúc vắng bóng thì tình trạng vi phạm diễn ra khá thường xuyên. Do đó, chúng tôi tăng cường số ca tuần tra, kiểm soát nhiều hơn so năm 2017”.

Để khép kín địa bàn, đơn vị trưng dụng cán bộ, chiến sĩ ở một số bộ phận khác, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh bố trí cán bộ và phương tiện để cùng tuần tra.

Đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức gần 1.450 cuộc tuần tra, kiểm soát, tăng trên 240 ca so cùng kỳ năm 2017. Qua đó phát hiện, xử lý gần 1.500 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, số tiền trên 415 triệu đồng.

Một điểm đáng chú ý nữa của Công an huyện Vị Thủy về quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông là tăng cường công tác tuyên truyền đến các ban, ngành, đoàn thể, trường học...

Theo đó, ngay từ đầu năm, đơn vị tham mưu với lãnh đạo huyện chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể, địa phương vào cuộc. Trên cơ sở đó, từng ngành tập trung tuyên truyền trong đơn vị; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức cam kết chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ. Ngành công an còn tổ chức tuyên truyền gần 40 cuộc, trên 10.120 lượt người dự, trong đó ra dân 10 cuộc, trường học 33 cuộc.

Thượng tá Mai khẳng định: “Điều chúng tôi mừng nhất là việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân trên địa bàn đã chuyển biến đáng kể. Trước đây, tình trạng người dân đã uống rượu, bia vẫn lái xe; chạy xe vượt quá tốc độ; ngồi trên xe gắn máy không đội nón bảo hiểm… thì nay giảm rất nhiều”.

Ông Huỳnh Vũ Siêu, ở thị trấn Nàng Mau, cho biết: “Bây giờ, mật độ phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều, chỉ cần sơ suất nhỏ là nguy hiểm. Do đó, khi tham gia giao thông, tôi luôn chấp hành tốt quy định đề ra để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh”.

Theo nhận định của ngành chức năng huyện Vị Thủy, tuy tai nạn giao thông đầu năm đến nay được kiềm chế, nhưng vẫn diễn biến phức tạp nên việc duy trì kiềm chế là cần thiết.

Tại hội nghị sơ kết công an 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, yêu cầu: “Từ nay đến cuối năm, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự ATGT chiều rộng lẫn chiều sâu, sát với tình hình thực tế; ngành công an cần tăng cường nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm ổn định hơn nữa trật tự ATGT, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm…”.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>