Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016

05/12/2017 | 14:20 GMT+7

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, so với 11 tháng đầu năm 2016, tai nạn giao thông năm 2017 (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cụ thể, trong 11 tháng đầu năm 2017, toàn quốc xảy ra trên 18.300 vụ TNGT, làm chết hơn 7.600 người, bị thương hơn 15.000 người. So với 11 tháng đầu năm 2016, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong đó số vụ TNGT giảm hơn 1.000 vụ; giảm hơn 300 người chết; số người bị thương giảm gần 2.000 người.

Ảnh minh họa.

Chỉ tính riêng trong tháng 11-2017, toàn quốc xảy ra trên 2.200 vụ, làm chết 777 người và làm bị thương hơn 1.900 người. So với tháng cùng kỳ năm 2016 tăng 37 vụ (tăng 1,7%), giảm 10 người chết (giảm 1,27%), giảm 57 người bị thương (giảm 2,9%).

Nhằm bảo đảm trật tự ATGT và tiếp tục giảm tai nạn, ùn tắc giao thông trong tháng 12-2017, Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2017 - 2021 thay thế Nghị quyết số 88/2011 của Chính phủ về các giải pháp trọng tâm bảo đảm ATGT và Nghị quyết số 16 của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Theo VIỆT CƯỜNG/qdnd.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>