Thị xã Long Mỹ: Tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt

08/06/2017 | 09:12 GMT+7

(HG) - 5 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn thị xã Long Mỹ chỉ xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, so với cùng kỳ năm 2016 giảm cả 3 mặt: số vụ, số người chết và bị thương. Nguyên nhân của các vụ tai nạn trên là do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, trong người có nồng độ cồn vượt quá quy định. Cũng trong thời gian này, lực lượng Công an thị xã đã tổ chức tuần tra kiểm soát và phát hiện trên 1.000 trường hợp vi phạm về Luật Giao thông đường bộ. Trong đó chủ yếu là điều khiển phương tiện trong người có nồng độ cồn vượt mức cho phép, không giấy tờ xe, phóng nhanh vượt ẩu... Để phòng ngừa, kiềm chế, giảm dần đến mức thấp nhất tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã Long Mỹ trong thời gian tới, ngoài việc phối hợp tuần tra kiểm soát liên tuyến xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm địa bàn giáp ranh, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông thị xã còn phân công cán bộ tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, công nhân viên, học sinh và người dân, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong lĩnh vực giao thông đường bộ của người dân trên địa bàn.

NGUYÊN HÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>