Tổ chức Hội thi gia đình với văn hóa giao thông

13/06/2018 | 10:43 GMT+7

(HG) - Chào mừng kỷ niệm 17 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2018) và hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, Ban chỉ đạo công tác gia đình, Ban An toàn giao thông và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Long Mỹ vừa phối hợp tổ chức Hội thi “Gia đình với văn hóa giao thông” năm 2018.

Đối tượng dự thi là những gia đình có 3 thế hệ, gồm: ông, bà; cha, mẹ và con, cháu. Nội dung thi xoay quanh Luật An toàn giao thông, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… những thông tư, nghị định liên quan đến gia đình và văn hóa giao thông. Các đội thi với hình thức sân khấu hóa, gồm các nội dung: bốc thăm trả lời câu hỏi, tự giới thiệu và tiểu phẩm. Thông qua hội thi, ngoài góp phần tuyên truyền, phổ biến về Luật An toàn giao thông, còn tạo sân chơi lành mạnh giúp tăng tình đoàn kết, thương yêu, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình để hướng tới xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng.

- Ngày 12-6, thành phố Vị Thanh tổ chức Hội thi “Gia đình với văn hóa giao thông” năm 2018, với sự tham gia của 7 gia đình ở 7/9 phường, xã.

Mỗi gia đình tham gia không quá 6 thành viên, gồm 3 thế hệ, ông, bà; cha, mẹ và con, cháu. Hình thức thi sân khấu hóa, bao gồm 3 phần: tự giới thiệu về gia đình, bốc thăm trả lời câu hỏi, tiểu phẩm. Kết quả, Ban tổ chức trao giải nhất cho gia đình bà Trần Thị Mãnh, ở xã Vị Tân; giải nhì cho gia đình bà Trần Thị The, ở xã Hỏa Lựu; giải ba cho gia đình ông Nguyễn Văn Sanh, ở phường I. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 4 giải khuyến khích cho 4 đội còn lại.

PHƯƠNG THÙY - THÙY LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>