Bà Thúy không thực hiện theo bản án sẽ xử lý theo pháp luật

13/06/2017 | 07:51 GMT+7

Bà Phan Thanh Thúy, ở ấp Tân Quới Rạch, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, gửi đơn đến Tòa soạn Báo Hậu Giang, trình bày: Năm 1999, vợ chồng bà mua 2 công đất của ông Châu Văn Nhường giá 28 chỉ vàng 24K. Sau đó, bà Lê Thị Hoa (vợ ông Nhường) tranh chấp đất với ông Nhường, thời gian giải quyết kéo dài 6 - 7 năm, cán bộ xã và huyện đến đo đạc lấy 1 công đất của bà nhưng vợ chồng bà không đồng ý và không ký tên vào biên bản. Năm 2015, bà Hoa mướn người đến phần đất của bà sạ lúa, vợ chồng bà ngăn cản và gửi đơn đến chính quyền địa phương nhưng không giải quyết. Đến vụ Đông xuân 2016-2017, bà Hoa tiếp tục cho người đến hủy hoại lúa của bà, lúc này bà nhờ chính quyền địa phương đến giải quyết. Tại UBND xã Tân Bình, cán bộ xã cho rằng đất của bà Hoa thì bà Hoa có quyền canh tác và đưa giấy CNQSDĐ mang tên bà Hoa. Tuy nhiên, bà Hoa được cấp giấy đỏ vào năm 2015, còn vợ chồng bà được UBND huyện Phụng Hiệp cấp giấy phần đất này vào năm 2011. Bà Hoa đã ba lần cố ý phá hoại mùa màng của bà. Hồ sơ chuyển về xã, được xã giải quyết không thành, bà yêu cầu chuyển lên cấp trên nhưng tới nay không có tin tức gì.

Ông Phạm Công Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình, cho biết: Việc tranh chấp tài sản chung của ông Nhường và bà Hoa được 2 cấp tòa án giải quyết. Tại bản án dân sự phúc thẩm ngày 24-9-2012, quyết định buộc vợ chồng bà Thúy phải giao trả lại 1/2 phần đất đã chuyển nhượng của ông Nhường với diện tích 2.600m2 đất ruộng cho bà Hoa (1.300m2); ông Nhường có nghĩa vụ trả tiền lại cho vợ chồng bà Thúy. Do vợ chồng bà Thúy không thực hiện theo bản án đã tuyên nên ngày 17-4-2014 cơ quan thi hành án cưỡng chế giao quyền sử dụng đất cho bà Hoa. Từ thời điểm có quyết định của tòa án đến nay, bà Thúy tiếp tục canh tác trên phần đất được sử dụng hợp pháp của bà Hoa. UBND xã đã làm việc với hai bên nhiều lần và vận động bà Thúy trả đất cho bà Hoa theo quyết định của tòa án đã tuyên nhưng bà Thúy vẫn không đồng ý giao phần đất cho bà Hoa và cho rằng bà mua phần đất từ ông Nhường là hợp pháp. UBND xã sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng vận động bà Thúy giao trả phần đất trên cho bà Hoa. Nếu bà Thúy vẫn cương quyết không thực hiện thì UBND xã sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>