Bản án có hiệu lực phải thi hành

12/06/2017 | 08:31 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Mười, ở ấp Long Hưng 1, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, gửi đơn đến Tòa soạn Báo Hậu Giang, trình bày: Ngày 24-7-2008, Tòa án nhân dân tỉnh xử vụ tranh chấp đất giữa ông với bà Huỳnh Thị Lãnh, bản án có hiệu lực đã cưỡng chế thi hành án xong. Ngày 29-11-2016, Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ xét xử hình sự đối với ông về tội không chấp hành án là oan cho ông.

Bà Trần Thanh Ngân, Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, cho biết: Ông Mười bị Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ xét xử về tội không chấp hành án, xử phạt 12 tháng tù. Sau khi xét xử sơ thẩm, ông Mười có đơn kháng cáo, nội dung kêu oan. Ngày 26-4-2017, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm, quyết định không chấp nhận đơn kháng cáo của ông Mười và xem xét giảm mức hình phạt cho ông Mười từ 12 tháng tù xuống còn 9 tháng tù. Bản án phúc thẩm có hiệu lực. Căn cứ Điều 255 Bộ luật Tố tụng hình sự thì ông Mười phải thi hành bản án hình sự phúc thẩm.

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>