Buôn bán không đúng nơi quy định

17/06/2020 | 08:30 GMT+7

(HG) - Gần đây, ngay dưới dạ cầu Xà No, đường Trần Hưng Đạo, phường V, thành phố Vị Thanh, nhiều tiểu thương tụ tập buôn bán ngay trên bờ kè, thậm chí dưới lòng đường từ sáng đến khoảng 14 giờ chiều mỗi ngày.

Bàn ghế “lóc cóc”, biển đỏ đề dòng chữ “Điểm tư vấn dự án” đặt ngay dưới lòng đường Trần Hưng Đạo (ảnh chụp vào 15 giờ chiều ngày 16-6).

Phổ biến nhất là các xe đẩy bán bánh, nước cam ép, một xe cà phê cũng mới “mọc” lên mấy ngày nay, bàn ghế còn được bày ra bờ kè để phục vụ khách. Đáng nói, ngay dưới lòng đường Trần Hưng Đạo một tấm biển đỏ với dòng chữ “Điểm tư vấn dự án” kèm số điện thoại được dựng xuống mỗi ngày. Những hành động này diễn ra ngay khu vực quy định cấm mua bán được lắp sẵn biển báo. Tương tự, trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, cũng xuất hiện tình trạng buôn bán hàng rong với các xe nước giải khát, nước cam ép, cá viên chiên, nông sản…

Thiết nghĩ, ngành chức năng cần có biện pháp nhắc nhở, giải tỏa việc mua bán không đúng nơi quy định nói trên, để không làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị và mất an toàn giao thông, nhất là mùa mưa đã đến!

Tin, ảnh: ẨN LIÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>