Cần sớm khắc phục đường Trần Ngọc Quế B

30/03/2018 | 10:47 GMT+7

(HG) - Hiện nay, đường Trần Ngọc Quế B, thuộc khu vực 1, phường III, đoạn từ cầu Nguyễn Công Trứ vào khu UBND phường III, dài khoảng 1km,  mặt đường đã hư hỏng nặng không được sửa chữa nên đã tạo ra nhiều “ổ gà, ổ voi”, có nhiều đoạn sạt lở gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Theo người dân nơi đây, con đường này được xây dựng khoảng 10 năm nhưng chưa được nâng cấp sửa chữa, chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay đã có trên 4 vụ tai nạn, tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng tài sản của người dân.

Một điểm sạt lở đã được người dân trong khu vực sửa chữa tạm bằng những bao đất và cọc cây đơn giản.

Để tạo thuận lợi cho người dân đi lại và tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc trong thời gian tới, nhất là giúp các cháu học sinh đến trường an toàn trong mùa mưa, chị Nguyễn Thị Của, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực 1 đã vận động khoảng 20 người dân sinh sống trong khu vực, mỗi người góp một ngày công lao động để khắc phục tạm thời một số điểm sạt lở nhiều. Trong ngày 27-3 vừa qua, chị cùng người dân đã sửa chữa tạm thời 3 đoạn sạt lở với tổng chiều dài khoảng gần 50m. Nhưng theo chị Của, đây vẫn là giải pháp tình thế và con đường còn rất nhiều chỗ có nguy cơ sạt lở cao, các ngành chức năng và các cấp chính quyền cần có biện pháp triệt để nhằm giúp việc đi lại của người dân nơi đây được thuận tiện và an toàn hơn.

NGỌC LONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>