Cột mốc nào đúng ?

27/05/2019 | 07:54 GMT+7

Ảnh 1

Ảnh 2

Với người đi đường, cột mốc km đóng vai trò rất quan trọng trong việc tìm kiếm đường, hay cho họ biết được độ dài còn bao xa sẽ đến nơi họ cần đến. Thế nhưng, trên tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu, đoạn Khu công nghiệp Sông Hậu, thuộc địa phận ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, hướng thành phố Cần Thơ về thị trấn Mái Dầm, trụ cột mốc km số 10 (ảnh 1) ghi Mái Dầm 5 km, đến cột mốc số 11 (ảnh 2) lại ghi Mái Dầm 11km, trong khi khoảng cách thực tế của 2 cột móc này, chỉ 1km?.

Người đi đường lấy làm khó hiểu, rất mong ngành chức năng nên xem lại.

 HAI MẮT KIẾNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>