Không có tên trong danh sách liệt sĩ

08/09/2017 | 08:50 GMT+7

Bà Phạm Thúy Hằng, ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, gửi đơn đến Tòa soạn Báo Hậu Giang, trình bày: Bà là con ruột của liệt sĩ Phạm Văn Minh (tự là Út Lờ). Trước đây, bà nghe các chú, bác nói, ông Minh hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ ở mặt trận Hỏa Lựu - Hỏa Tiến. Khi hay tin ông hy sinh, các chú, bác của bà đã lấy được xác và chôn cất ở nghĩa trang Cây Điệp (nay là cầu Cái Tư). Do quy hoạch, giải tỏa di dời nghĩa trang Cây Điệp, bà nghe nói đã bốc mộ và di chuyển về nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh ở khu nhà máy xi măng 406 nhưng bà đã tìm nhiều lần chưa thấy phần mộ của ông, không biết thất lạc ở đâu. Mới đây, nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh tiếp tục giải tỏa di dời về Quốc lộ 61C (đường nối Vị Thanh - Cần Thơ). Nay bà nhờ cơ quan chức năng xem lại hồ sơ quy tập các phần mộ liệt sĩ và thông báo cho bà biết phần mộ của ông Minh nằm ở đâu.

Ông Nguyễn Trung Liệt, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết: Theo nội dung đơn của bà Hằng là con liệt sĩ Phạm Văn Minh (Út Lờ) thì bà Hằng chỉ nghe các chú, bác nói có chôn cất liệt sĩ Phạm Văn Minh tại nghĩa trang Cây Điệp (nay là cầu Cái Tư)… Qua kiểm tra danh sách mộ liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, không có tên liệt sĩ Phạm Văn Minh (Út Lờ).

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>