Không nằm trong đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi

21/12/2017 | 07:23 GMT+7

Ông Mai Văn Thương, giáo viên tiểu học trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, gửi đơn đến Tòa soạn Báo Hậu Giang, trình bày: Ông tốt nghiệp trung học sư phạm, đã tham gia giảng dạy trên 10 năm. Khi được phân công chuyển sang làm công tác thư viện - thiết bị thì mất hết các chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên, chỉ còn lương cơ bản. Ông Thương có thắc mắc là cùng công tác giờ hành chính, tham gia các công tác phong trào nhưng đối với giáo viên được phân công làm tổng phụ trách, phổ cập lại được hưởng đầy đủ chế độ như giáo viên trực tiếp đứng lớp, còn phụ trách thư viện - thiết bị thì không được hưởng chế độ.

Trả lời phản ánh của ông Mai Văn Thương, bà Trần Mê Ly, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp, cho biết:  Căn cứ theo quy định tại Điều 1, Nghị định 54/2011 và Thông tư liên tịch số 68/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, thì phụ cấp thâm niên áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập. Tương tự, đối với phụ cấp ưu đãi 35%, căn cứ theo Thông tư liên tịch số 01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Quyết định số 244 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi hiện cũng chỉ áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy. Do đó, ông Mai Văn Thương không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên theo quy định pháp luật.

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>