Kỷ luật hình thức khiển trách là phù hợp

24/10/2017 | 09:14 GMT+7

Bà Ngô Thị Rông, Ngô Thị Xuân, Ngô Thị Bé Ngọc, cùng ở ấp 7A1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, gửi đơn đến Tòa soạn Báo Hậu Giang, trình bày: Năm 2014, bà Ngọc đến nhà ông Sen (ở cùng ấp) chơi, lúc này nhà ông Sen đang đánh bài nên bà có ké vài bàn rồi đi về đóng hụi. Khi bà về đến đoạn kênh Mười Hai Ngàn (ở cùng xã) thì công an viên của xã buộc bà phải quay lại sòng bài, ông Lê Thanh Tùng, Trưởng Công an xã Vị Thanh buộc bà móc túi ra thì số tiền bà đi đóng hụi có hơn 5 triệu đồng, ông Tùng giữ tiền của bà mà không lập biên bản, nhiều lần bà yêu cầu ông Tùng không trả. Sau đó, Công an xã Vị Thanh phạt hành chính bà với số tiền là 1.500.000 đồng, bà đóng phạt ông Tùng cũng không ra biên lai. Năm 2016, ông Tùng cũng tiếp tục bắt những người đánh bài tại nhà bà Ngô Thị Cương cũng phạt tiền nhưng không ra biên lai khi những người đến nộp phạt. Vậy số tiền người dân đóng phạt ai giữ. Với những sai phạm của ông Tùng nêu trên mà Đảng ủy xã Vị Thanh chỉ xử lý hình thức khiển trách là không đúng.

Ông Đỗ Văn Điều, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện Vị Thủy, cho biết: Theo báo cáo của Công an huyện Vị Thủy, xác định không có cơ sở chứng minh ông Tùng giữ tiền, tài sản của bà Ngọc, bà Xuân và con dâu của bà Xuân. Đối với những người vi phạm (đánh bài ăn thua bằng tiền) số tiền đặt lại để đảm bảo đóng phạt, Công an xã Vị Thanh đã đăng nộp vào ngân sách theo quy định. Tuy nhiên, qua xem xét đối với các trường hợp vi phạm hành chính nêu trên, Công an xã Vị Thanh cho người vi phạm đặt tiền để đảm bảo việc nộp phạt là chưa đúng quy định. Đối với số tiền ông Tùng và các đồng chí phụ trách đã đăng nộp, không sử dụng vào mục đích cá nhân. Xét thấy vụ việc không có dấu hiệu của tội phạm. Ngày 20-6-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và đã thông báo cho các đương sự có liên quan biết. Qua kết quả thẩm tra, xác minh, trong thời gian từ ngày 21-12-2014 đến ngày 11-1-2015, bà Ngô Thị Cương (con của bà Xuân) đã 2 lần vi phạm về việc đánh bài ăn thua bằng tiền, bị Công an xã Vị Thanh bắt quả tang và phạt vi phạm hành chính (có quyết định xử lý hành chính và biên lai thu tiền phạt), từ đó bà Xuân, bà Rông có nhận xét chưa tốt với Công an xã Vị Thanh nói chung và đối với ông Tùng, Trưởng Công an xã nói riêng. Mặt khác, Công an xã Vị Thanh cho người vi phạm đặt tiền để đảm bảo việc nộp phạt là chưa đúng quy định, từ đó người dân bức xúc mới khiếu nại nhiều lần và gửi đơn đến nhiều nơi. Đảng ủy xã Vị Thanh kỷ luật ông Lê Thanh Tùng với hình thức khiển trách là phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm của ông Tùng. 

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>