Ông Nho nêu rõ đơn vị công tác để được hỗ trợ

14/07/2017 | 07:16 GMT+7

Ông Đỗ Đăng Nho, ở khu vực 1, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, gửi đơn đến Tòa soạn Báo Hậu Giang, trình bày: Ông có người anh ruột là Đỗ Đăng Sơn (Đỗ Minh Sơn) tham gia chiến đấu và bị thương vào đầu năm 1968 tại đường 9 Nam Lào. Sau đó được đưa ra miền Bắc an dưỡng vào cuối năm 1968 tại Sơn Tây. Trong những năm 1979-1982, mẹ ông thường đi ra Sơn Tây để tìm anh Sơn nhưng đơn vị đã di chuyển. Từ đó đến nay gia đình ông mất liên lạc với anh Sơn. Nay ông yêu cầu cơ quan chức năng hỗ trợ tìm anh Sơn, nếu đã hy sinh thì có giấy báo tử về gia đình...

Ông Nguyễn Trung Liệt, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết: Ông Đỗ Đăng Sơn tham gia chiến đấu, đến nay mất liên lạc với gia đình. Do ông Nho không nêu rõ đơn vị công tác trước đây của ông Sơn nên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa có cơ sở hướng dẫn. Nếu trường hợp ông Sơn tham gia công tác tại các đơn vị lực lượng vũ trang, đề nghị ông liên hệ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang để được hỗ trợ, tư vấn.

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>