Rất mong sớm có lộ hoàn chỉnh

03/01/2020 | 07:33 GMT+7

Nhiều hộ dân ở ấp 7 (cặp sông Nước Đục), xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, rất nóng lòng vì con lộ trước nhà được đào đắp như một công trường nhưng Tết Nguyên đán thì lại gần kề.

Một đoạn lộ được đào đắp ở ấp 7.

Bà con cho biết, đây con lộ thuộc dự án Đê bao ngăn mặn Vị Thanh - Long Mỹ được triển khai nhiều năm nay nhưng rất chậm hoàn thành; khi có nhiều thắc mắc thì lộ lại được làm nhưng tết tới rồi, không biết nên hình hài gì? Để đi lại, người có xe gắn máy phải gởi nhờ nhà dân ở đầu đường có lộ xi măng, lộ đổ đá, rất bất tiện...

 “Qua hỏi thăm thầu thi công, con lộ này trước tết cùng lắm là bơm cát lên phần lộ đắp ta-luy. Cùng một dự án này, bên bờ Vị Thanh người ta có lộ nhựa xe chạy bon bon mấy năm nay, còn ở đây không biết tới chừng nào?”, chị Đ., ở ấp 7 nói.

Theo cơ quan chức năng, nguồn vốn cho con lộ này được bố trí đến hết năm 2020 nên ăn tết xong sẽ tiếp tục làm…

Tin, ảnh: CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>