Tòa án đã giải quyết vụ tranh chấp đất của ông Chẩn

09/06/2017 | 08:27 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Chẩn, ở ấp 1, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, gửi đơn đến Tòa soạn Báo Hậu Giang, trình bày: Trước đây, cha ông cho ông một phần đất tại ấp 1, xã Vị Đông, quá trình sử dụng, ông Phạm Văn Dinh lấn chiếm phần đất giáp ranh của ông nên phát sinh tranh chấp. Ông đã gửi đơn đến chính quyền địa phương giải quyết, trong quá trình hòa giải ở cơ sở, ông Nguyễn Trung Tiến, thành viên ban hòa giải nhận hối lộ 500.000 đồng của ông Dinh nên giải quyết không công bằng và cặm ranh không đúng. Nhiều lần ông yêu cầu xã chuyển hồ sơ đến tòa án nhưng xã không chuyển.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Đông, cho biết: Ngày 1-3-2006, Ban hòa giải xã Vị Đông đưa vụ việc tranh chấp ranh đất giữa ông Chẩn với ông Dinh ra giải quyết. Khi hòa giải, vận động hai bên và hòa giải không thành nên hồ sơ được chuyển đến Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 24-8-2009, Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy xử sơ thẩm; Bản án số 92, quyết định: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Chẩn đối với việc yêu cầu ông Dinh trả diện tích đất 35,5m2. Còn việc ông Chẩn thưa ông Tiến nhận hối lộ 500.000 đồng là không có cơ sở xem xét giải quyết và ông Tiến đã chết từ năm 2010.

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>