Tòa án sẽ sớm đưa vụ án ra xét xử

04/01/2018 | 10:15 GMT+7

Bà Đào Thị Hảnh, ở ấp 9, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, gửi đơn đến Tòa soạn Báo Hậu Giang, trình bày: Năm 2014, gia đình bà có chuyển nhượng cho ông Hướng một phần đất nhưng ông Hướng không thực hiện đúng nội dung của hợp đồng nên gia đình bà hủy hợp đồng chuyển nhượng. Hiện nay, gia đình bà làm thủ tục để tách phần đất của con ra nhưng địa phương cho rằng đất tranh chấp, hồ sơ đã chuyển đến tòa án. Tuy nhiên, thời gian quá lâu, gia đình bà không nhận được thông báo thụ lý hay giải quyết gì của tòa án. Nay bà muốn biết tòa án có thụ lý, giai quyết vụ việc giữa gia đình bà với ông Hướng không để gia đình thực hiện các quyền sử dụng đất theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngoan, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Long Mỹ, cho biết: Ngày 17-1-2017, Tòa án Nhân dan huyện Long Mỹ thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn Huỳnh Văn Hướng với bị đơn Đào Thị Hảnh và Trần Văn Chẩn. Do tính chất vụ án tranh chấp phức tạp, phát sinh nhiều quan hệ tranh chấp như: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường thiệt hại về tài sản nên tòa án cần tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định. Tháng 5-2017, tòa án đã kết hợp với Chi nhánh Văn phong đăng ký đất đai huyện Long Mỹ và chính quyền địa phương để xem xét, thẩm định tại chỗ đối với phần đất tranh chấp do vợ chồng bà Hảnh đang quản lý. Đến ngày 8-12-2017, Tòa án mới nhận được kết quả, từ đó vụ án chậm đưa ra giải quyết. Tòa án sẽ nhanh chóng tiến hành các thủ tục tố tụng cần thiết để sớm đưa vụ án ra xét xử.

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>