Bảo hiểm xã hội huyện Long Mỹ: Tổ chức 23 cuộc đối thoại với người dân

06/07/2017 | 08:53 GMT+7

(HG) - Theo Bảo hiểm xã hội huyện Long Mỹ, từ đầu năm đến nay, ngành đã phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức 23 cuộc đối thoại về bảo hiểm y tế (BHYT) với hơn 900 lượt người trên địa bàn các xã Lương Tâm, Vĩnh Thuận Đông, Thuận Hưng tham dự. Tại các buổi đối thoại, lãnh đạo các ban, ngành của huyện đã thông tin đến người dân các chính sách mới về BHYT như tăng giá viện phí, tăng mức đóng do mức lương cơ sở tăng; thông tuyến khám, chữa bệnh và việc hỗ trợ thêm 20% mức đóng cho học sinh, sinh viên trong 6 tháng cuối năm 2017 theo quyết định của UBND tỉnh. Đồng thời, giải đáp thắc mắc của người dân về khám, chữa bệnh BHYT…

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tính đến ngày 26-6, tỷ lệ bao phủ BHYT của huyện Long Mỹ đạt 80,6% dân số. Từ đây đến cuối năm, địa phương tiếp tục tổ chức các buổi đối thoại với người dân, góp phần đưa chính sách BHYT đến với mọi người, đồng thời hoàn thành mục tiêu đạt 84,9% dân số trên địa bàn tham gia BHYT.

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>