Đóng bảo hiểm bắt buộc hơn 22 năm, sức khỏe yếu, vậy có được đi giám định sức khỏe để nghỉ hưu không ?

05/07/2017 | 08:35 GMT+7

Một độc giả xin được giấu tên gửi đến câu hỏi: “Tôi năm nay 51 tuổi, có thời gian đóng bảo hiểm bắt buộc được 22 năm 5 tháng, vừa qua, tôi có tham gia bảo hiểm tự nguyện được hơn 2 năm. Nay sức khỏe của tôi yếu, xin hỏi tôi có được đi giám định sức khỏe để nghỉ hưu không? Cơ quan nào sẽ giới thiệu tôi đi giám định ?”.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang trả lời bạn đọc như sau:

Trường hợp của ông, có trên 20 năm đóng BHXH bắt buộc và nếu đủ 51 tuổi trong năm 2016 (tính theo tháng sinh), thì sẽ đủ điều kiện để đi giám định khả năng lao động (KNLĐ) và hưởng hưu theo quy định tại tháng liền kề sau tháng có kết quả giám định KNLĐ.

Và trường hợp của ông, ông sẽ tự đi giám định KNLĐ mà không cần bất cứ cơ quan nào giới thiệu và sẽ được thanh toán chi phí giám định nếu đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH.

Theo BHXH TỈNH HẬU GIANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>