Mức đóng BHYT đối với hộ gia đình không thay đổi

18/12/2018 | 08:36 GMT+7

Hỏi: Người dân đề nghị các ngành chức năng nên xem xét lại việc mua BHYT cả hộ gia đình, đối với một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng mua hết cả hộ. Vậy, Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật BHYT có quy định về mức đóng BHYT đối với hộ gia đình không?

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời:

Về mức đóng BHYT đối với hộ gia đình không có gì thay đổi. Cụ thể, người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Điểm mới lần này là các thành viên trong hộ gia đình không nhất thiết phải tham gia BHYT một lần, mà chỉ cần các thành viên tham gia hết trong năm tài chính thì sẽ được giảm trừ mức đóng.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>