Người mất đã đóng bảo hiểm xã hội, thì thân nhân được hưởng chế độ tuất ra sao?

10/07/2017 | 08:18 GMT+7

Bạn đọc La Văn Hai, huyện Châu Thành A, hỏi: “Công ty tôi có một người vừa mất, người này đã đóng BHXH dưới 15 năm. Vậy tuất 1 lần (ví dụ là 50 triệu đồng, mỗi thân nhân đủ điều kiện thì sẽ được hưởng 50 triệu đồng và tối đa là 4 người hay 4 người được hưởng chung 50 triệu đồng? Có cần chốt sổ BHXH trước khi nộp hồ sơ tuất không, có phải trả thẻ BHYT không?”.

BHXH tỉnh Hậu Giang đã trả lời bạn đọc như sau:

Theo quy định của Luật BHXH 2014 thì thân nhân được nhận trợ cấp tuất bao gồm: Con, vợ hoặc chồng, cha mẹ ruột, cha mẹ vợ hoặc chồng. Trường hợp người lao động không còn các thân nhân nêu trên thì sẽ giải quyết chế độ tuất cho thân nhân theo quy định của Luật Thừa kế.

Khi người lao động chết nếu có nhiều thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất 1 lần, thì các thân nhân phải thống nhất cử người đại diện lập hồ sơ nhận trợ cấp. Cơ quan BHXH chỉ giải quyết và chi trả trợ cấp cho thân nhân đứng khai trên tờ khai hoàn cảnh gia đình.

Đơn vị có thể gửi hồ sơ giải quyết tuất cùng lúc với hồ sơ đề nghị chốt sổ và không phải trả thẻ BHYT.

Theo BHXH TỈNH HẬU GIANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>