Gần 1,9 triệu lượt người thi tìm hiểu lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng

18/11/2019 | 14:26 GMT+7

Cuộc thi đã bước sang tuần thi thứ 11, đến nay, Ban tổ chức đã chọn và trao 11 giải nhất, 22 giải nhì, 33 giải ba, 55 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Trong đó, Nghệ An đạt 26 giải, Hà Tĩnh 16 giải, Quảng Ninh 9 giải, Điện Biên 8 giải, TPHCM 6 giải, Bến Tre 5 giải, TP Hà Nội 4 giải, Bình Phước 4 giải…

Sáng 16-11, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ trao giải lần 2 cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng VCNET (Hệ thống thông tin điện tử Tuyên giáo). Đây là hoạt động thiết thực, là điểm nhấn trong đợt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020).

Đến dự có các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi; Huỳnh Thành Đạt; Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng VCNET do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, phát động từ ngày 22-8-2019, đến nay đã triển khai trên hai tháng và bước sang tuần thi thứ 11.

Sau 11 tuần, ban tổ chức đã chọn và trao 11 giải nhất, 22 giải nhì, 33 giải ba, 55 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Trong đó, Nghệ An đạt 26 giải, Hà Tĩnh 16 giải, Quảng Ninh 9 giải, Điện Biên 8 giải, TPHCM 6 giải, Bến Tre 5 giải, TP Hà Nội 4 giải, Bình Phước 4 giải…

Các cá nhân đạt giải cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam"

Cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh trên khắp cả nước và sự quan tâm của bạn bè quốc tế như Lào, Campuchia. Trong 11 tuần thi đã có gần 1,9 triệu lượt người tham dự, số người dự thi ở tuần thứ 11 tăng gần 14 lần so với tuần đầu tiên.

Trong số 500.000 người đăng ký tham gia mạng VCNET của Ban Tuyên giáo Trung ương, có 76% số người tham gia tìm hiểu về lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt có rất nhiều người kiên trì thực hiện hàng trăm, hàng ngàn lượt thi mỗi tuần.

Theo thống kê, tỷ lệ độ tuổi của người tham gia dưới 18 tuổi chiếm 40%, từ 18 đến 30 tuổi chiếm tỷ lệ 22%, từ 31 đến 55 tuổi chiếm tỷ lệ 37%, từ 56 tuổi trở lên chiếm tỉ lệ 1%. Cùng với đó đã có trên 20 triệu lượt người tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trên 2 tiểu mục của “Chuyên trang cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm “Tư liệu 90 năm lịch sử Đảng”, “Tư liệu tham khảo cuộc thi” và chuyên mục “Tài liệu tham khảo cuộc thi” trên mạng VCNET.

Trong thời gian tới, ban tổ chức cuộc thi sẽ tiếp tục chuẩn bị ngân hàng câu hỏi phong phú, đa dạng, thể hiện được những lát cắt, mốc son hào hùng, nhân vật, bài hát, bài thơ nổi tiếng gắn bó với từng thời kỳ của lịch sử để phục vụ cuộc thi, đồng thời chuẩn bị đẩy đủ điều kiện để tổ chức chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” và tổng kết cuộc thi vào đầu tháng 2-2020.

Trước đó, lễ trao giải lần 1 đã diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 10-2019.

 

Theo THU HƯỜNG/sggp.org.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>