Hội viên nhà báo tỉnh rất có trách nhiệm với xã hội, với nghề

16/06/2020 | 07:50 GMT+7

Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) cũng là thời điểm Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang kết thúc nhiệm kỳ hoạt động. Trao đổi với phóng viên, ông Tô Thanh Bình (ảnh), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, nhấn mạnh, hoạt động báo chí tỉnh nhà thời gian qua nâng rõ về chất lượng, hội viên nhà báo ý thức cao về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Ông Tô Thanh Bình cho biết:

- Hội Nhà báo tỉnh có 162 hội viên sinh hoạt ở 4 chi hội, gồm Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh, Chi hội Nhà báo Báo Hậu Giang, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Chi hội Nhà báo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; 99% hội viên có trình độ đại học và hầu hết là lực lượng nòng cốt tại các cơ quan báo chí.

Qua theo dõi, tôi nhận thấy lực lượng này ngày càng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có trăn trở với công việc, dám dấn thân, chủ động đổi mới, sáng tạo, tiếp cận nhanh với khoa học - kỹ thuật để nâng cao tay nghề.

Ông có nói hoạt động báo chí tỉnh nhà thời gian qua nâng rõ về chất lượng, cụ thể ra sao ?

- Đó là chất lượng tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học - nghệ thuật. Hầu hết tác phẩm của hội viên những năm gần đây mang đầy hơi thở cuộc sống, sát cơ sở chứ không chỉ là tổng hợp, lý luận suông, phán đoán, suy diễn. Có thể kể đó là những phản ánh về khó khăn của người dân vùng nông thôn, về chậm kéo điện thắp sáng, về nông dân chung tay xây dựng các mô hình sản xuất tiên tiến, về những bất cập trong thực hiện các chính sách, về chung tay phòng, chống dịch Covid-19…

Đội ngũ hội viên nhà báo tỉnh cũng chủ động, tích cực tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển các mặt tỉnh nhà; kịp thời phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, phong trào thi đua; tích cực tìm tòi và đề xuất hướng giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh; tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Đối với tác phẩm báo chí dự thi hàng năm, tôi nhận thấy số lượng gửi về Hội ngày càng nhiều; hội viên rất có trách nhiệm, trăn trở thai nghén ra nhiều tác phẩm hay, sâu chuỗi có hệ thống, lý luận thuyết phục, phản biện sâu… Từ đó, tác động đến ngành, địa phương liên quan trong phát huy mặt tích cực hoặc khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Hội viên đã “vươn ra biển lớn” khi đạt giải ở những cuộc báo chí quốc gia, Búa Liềm vàng, liên hoan truyền hình toàn quốc, về đồng bằng sông Cửu Long…

Cụ thể là như thế nào, thưa ông ?

- Tại các kỳ liên hoan phát thanh, truyền hình toàn quốc gần đây, hội viên đạt 3 huy chương bạc; Giải Báo chí quốc gia có 1 tác phẩm đạt giải B; Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa Liềm vàng đạt 2 giải khuyến khích, 1 tác phẩm vào chung khảo; Giải Báo chí viết về đồng bằng sông Cửu Long đạt 2 giải nhì…

Ông có nhấn mạnh hội viên nhà báo tỉnh ý thức cao về trách nhiệm xã hội ?

- Đúng vậy, họ rất chủ động, tích cực phản ánh các vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị theo cách làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Việc lựa chọn vấn đề để phản ánh, phản biện, nêu ý kiến, kiến nghị thể hiện bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm xã hội của hội viên nhà báo. Hay khi phát hiện vấn đề, sự việc, hiện tượng cản trở sự tiến bộ chung thì hội viên nhà báo là người tiên phong phản ánh, định hướng cho công chúng tham gia.

Trách nhiệm xã hội của hội viên còn là sự trung thực, vì lợi ích của cộng đồng, dân tộc; là trách nhiệm với từng thân phận con người trong xã hội…

Những điều đó luôn có trên báo, đài, tác phẩm văn học - nghệ thuật, thưa ông ?

- Nếu chịu khó xem báo, nghe đài, tiếp cận các tác phẩm văn học - nghệ thuật của tỉnh thì khán, thính giả, độc giả sẽ biết được hàng ngày hội viên nhà báo Hậu Giang đều cho ra đời những sản phẩm mang hơi thở cuộc sống với trách nhiệm xã hội rõ ràng. Càng rõ nét hơn khi rất nhiều năm qua, hội viên nhà báo ở Hậu Giang luôn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, yêu cầu, giữ nghiêm đạo đức nhà báo, không ai vi phạm pháp luật…

Hội viên nhà báo tỉnh (thứ 2, 3 từ trái sang) nhận thưởng Giải Báo chí đồng bằng sông Cửu Long năm 2018. Ảnh: T.T

Ông có những trăn trở gì đối với hoạt động báo chí tỉnh nhà thời gian tới khi thông tin trên mạng xã hội đã và đang phong phú, đa dạng ?

- Theo tôi, báo chí không nên chạy theo dư luận, mạng xã hội. Báo chí phải vượt lên trên mạng xã hội bằng tính độc lập, công bằng, khách quan. Sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của báo chí và hội viên nhà báo là sự khác biệt lớn với truyền thông xã hội hiện nay. Công chúng kỳ vọng báo chí phải nhanh nhưng nghiêm túc chứ không phải… đầy rác. Báo chí chậm hơn mạng xã hội nhưng đưa ra được nội dung đầy đủ, chính xác, khách quan, đa chiều, phản ánh chân thực nhất các vấn đề, hiện tượng và định hướng được dư luận thì giá trị của báo chí vẫn không thay đổi được.

Với hội viên nhà báo, khi làm nhiệm vụ cần thực hiện đúng các nội dung trong Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Trong đó, không được đăng tải tin, bài, hình ảnh, âm thanh trên mạng xã hội, đưa ra các bình luận, chia sẻ quan điểm cá nhân hoặc trích đăng lại các bài phát biểu, ý kiến trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; trái với nội dung, quan điểm của tác phẩm báo chí mà bản thân người làm báo đó đã viết và đăng tải, trái với quan điểm của cơ quan báo chí nơi mình công tác. Không được bình luận, nhận xét, chia sẻ thông tin có mục đích kích động, lôi kéo người khác phản ứng tiêu cực về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại… có yếu tố phức tạp, nhạy cảm đang cần tạo cách nhìn, thái độ tích cực mang tính xây dựng của cộng đồng và sự đồng thuận xã hội…

Ông Tô Thanh Bình: Năm năm qua, báo chí tỉnh nhà từng bước ổn định và phát triển; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng. Cơ quan báo chí trong tỉnh đều bám sát, tuyên truyền kịp thời các mặt của đời sống. Nhiều tác phẩm báo chí thể hiện tính Đảng, tính nhân dân, góp phần giáo dục hiệu quả hơn trong xã hội.

 

Tuy nhiên, báo chí Hậu Giang vẫn còn bộc lộ một số hạn chế về nội dung, hình thức; một số hội viên còn thụ động nên tính phát hiện chưa cao trong sản phẩm báo chí; tuyên truyền nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt chưa nhiều. Tính chiến đấu, phản biện được coi trọng nhưng chưa mạnh mẽ và thường xuyên. Trình độ nghiệp vụ của một số hội viên, nhà báo còn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay…

 

 

Xin cảm ơn ông !

TRÍ THỨC thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>