Nghĩa tình người dân Hậu Giang

01/02/2019 | 07:18 GMT+7

Tháp tùng cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang đến thăm, chúc tết và động viên cán bộ, chiến sĩ nhiều đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân ở các tỉnh biên giới mới cảm nhận được nghĩa tình của người dân Hậu Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu (trái) tặng quà tết cho đại diện Lữ đoàn tăng - thiết giáp 416 thuộc Sư đoàn bộ binh 330 - Quân khu 9.

Trong thời gian ngắn ngủi 2 ngày nhưng đoàn đã góp phần mang hương vị Tết cổ truyền dân tộc đến sớm hơn với cán bộ, chiến sĩ thông qua những phần quà ý nghĩa cùng lời chúc mừng năm mới tốt đẹp.

Ghi nhận sự đóng góp thầm lặng

Thông tin về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu cho rằng Hậu Giang triển khai, thực hiện đạt và vượt tất cả 19 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 6,93%, đây là năm đạt cao nhất so với đầu nhiệm kỳ đến nay; kim ngạch xuất, nhập khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ đạt hơn 1 tỉ USD; xây dựng và công nhận thêm 5 xã nông thôn mới, nâng tổng số lên 27 xã nông thôn mới, đạt 50% tổng số xã trên toàn tỉnh, vượt kế hoạch 2 năm so với chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đề ra...

Đạt được thành tựu đáng phấn khởi năm qua có sự đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ nói chung, lực lượng vũ trang đóng quân ở các tỉnh biên giới nói riêng. “Dù đất nước đang hòa bình nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn trên dưới đoàn kết một lòng, không một phút một giây mất cảnh giác. Hy sinh đó vì sự bình yên cuộc sống của Nhân dân, giúp ổn định tình hình để các đơn vị hậu phương, trong đó có Hậu Giang tập trung chăm lo phát triển”, ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, đại tá Lê Văn Lâm, Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 4 - Quân khu 9 (Hòn Đất - Kiên Giang), cảm ơn đoàn đến thăm và tặng nhiều phần quà ý nghĩa, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần rất lớn cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ sư đoàn, giúp tình quân dân thêm bền chặt. Đồng thời thông tin vào tháng 8 năm ngoái, Sư đoàn Bộ binh 4 tổ chức hành quân về nguồn ở 2 xã Thuận Hòa và Vĩnh Viễn của Long Mỹ. Tại đây, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã được đón nhận tình cảm nồng nhiệt của bà con.

“Sở dĩ chúng tôi quan tâm theo dõi đến đời sống bà con Hậu Giang nói chung, Long Mỹ nói riêng bởi Sư đoàn Bộ binh 4 có nhiều cán bộ, chiến sĩ quê Hậu Giang. Khi hậu phương, quê hương của các đồng chí này phát triển tốt thì họ cảm thấy ấm lòng, an tâm công tác và nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, đại tá Lê Văn Lâm bày tỏ.

Điểm tựa vững chắc cho hậu phương 

Cũng theo đại tá Lê Văn Lâm, hàng năm, Hậu Giang và Sư đoàn đều phối hợp thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các tân binh. Cụ thể, trong năm 2018, Quân khu 9 giao đơn vị tiếp nhận 80 thanh niên ở huyện Châu Thành và Châu Thành A, tăng đáng kể so các năm trước.

“Điều khiến tôi cảm thấy an tâm là lực lượng hạ sĩ quan, binh sĩ, thanh niên của tỉnh về đây nhập ngũ, tham gia huấn luyện đều cần cù, chịu khó, chấp hành tốt quy định của đơn vị”, Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 4 đánh giá.

Tự hào vì quê hương Hậu Giang giàu truyền thống cách mạng nên 2 năm trước, thanh niên Nguyễn Duy Khang, ngụ ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tiếp bước các thế hệ cha anh lên đường nhập ngũ ở Trung đoàn Bộ binh 10 thuộc Sư đoàn Bộ binh 4, góp phần bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

“Khi nhập ngũ, tôi luôn ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của địa phương, gia đình ở quê nhà”, Duy Khang tâm sự.

Cũng khẳng định Hậu Giang có truyền thống gắn bó với lực lượng vũ trang, tình quân dân rất tốt đẹp, đại tá Lê Minh Quang, Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 330 - Quân khu 9 (Tịnh Biên - An Giang), cho rằng: “Hậu Giang cũng là chiến trường gắn bó, hoạt động trong kháng chiến của đơn vị. Do đó thời gian tới, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, góp phần làm điểm tựa, tạo niềm tin vững chắc, giúp Nhân dân trên địa bàn Quân khu 9 an tâm lao động, sản xuất”.

Ấm lòng với tình cảm chân tình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu mong rằng với tinh thần, trách nhiệm của mình, các đơn vị tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thanh niên của tỉnh hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự thời gian tới. Nhất là năm nay, Hậu Giang sẽ triển khai nhiệm vụ quốc phòng rất quan trọng, đó là tổ chức diễn tập phòng thủ cấp tỉnh. Vì thế, trong chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị tham gia góp ý, giúp cho tỉnh có cuộc diễn tập thực sự chất lượng với tình huống triển khai sát tình hình thực tế địa phương… 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>