Quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

03/09/2019 | 07:35 GMT+7

Công tác đạo tào, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên luôn được thành phố Vị Thanh đặc biệt quan tâm.

Ông Lê Hồng Khuê (giữa), Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố, trao bằng và chúc mừng học viên hoàn thành lớp sơ cấp lý luận chính trị.

Hàng năm, bám sát hướng dẫn nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị của trên, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các ngành, đoàn thể mở các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên phù hợp với điều kiện thực tế.

Mới đây, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn Vị Thanh tổ chức bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 260 cán bộ cơ sở. Đây là lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ bán chuyên trách ở ấp, khu vực sau khi ghép chức danh theo Nghị quyết số 01 và 02 của HĐND tỉnh. 

Theo đó, trong thời gian 10 ngày (từ ngày 20 đến 30-8), các học viên được học tập, nghiên cứu 2 chuyên đề kiến thức chung về một số vấn đề lý luận, thực tiễn của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, hệ thống chính trị ở Việt Nam; 18 chuyên đề về nhiệm vụ công tác hội, gồm vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ cũng như công tác chuyên môn, nghiệp vụ đối với các hội…

Anh Triệu Phương Đông, Chi hội trưởng chi Hội Nông dân, Bí thư Chi đoàn khu vực 7, phường IV, cho biết khóa tập huấn khá bổ ích. Càng ý nghĩa hơn đối với những trường hợp vừa phụ trách thêm nhiệm vụ mới.

“Tôi đảm nhận thêm vai trò Bí thư Chi đoàn khu vực 7 được hơn 5 tháng; trước đó, tôi chủ yếu phụ trách công tác nông dân. Vì vậy, thông qua khóa tập huấn chẳng những giúp tôi tiếp cận được các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước mà còn bổ sung kiến thức cần thiết, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, tập hợp thanh niên”, anh Đông chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Minh Khả, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố, nhờ mở lớp theo hình thức ghép nên đội ngũ cán bộ cơ sở không phải lo đi lại tập huấn nhiều lần; tiết kiệm chi phí cho Nhà nước.

“Qua tìm hiểu, do kiêm nhiệm cùng lúc 2 chức danh nên trách nhiệm của từng cán bộ cơ sở nặng hơn. Việc mở lớp ghép đã giải quyết được hạn chế về thời gian, tạo điều kiện để cán bộ tập trung hơn cho nhiệm vụ chuyên môn”, ông Khả nhấn mạnh.

Bên cạnh đổi mới phương thức tổ chức lớp, cán bộ, đảng viên còn được cấp ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để tham gia các lớp học ngắn hạn, giúp nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị. Nhất là xây dựng khung thời gian tổ chức lớp phù hợp với từng đối tượng.

Trong đó, lớp sơ cấp lý luận chính trị dành cho giáo viên ở các trường mầm non đến THCS trên địa bàn thường được tổ chức vào những tháng hè. Lịch học toàn khóa cũng được trung tâm công bố ngay từ đầu để học viên chủ động sắp xếp thời gian giải quyết công việc được giao, tham gia sinh hoạt chi bộ hàng tháng đúng quy định.

Thầy Nguyễn Minh Tuấn, Trường THCS Lê Quý Đôn, học viên lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 2, chia sẻ: “Chi bộ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để tôi tham gia lớp học. Nhờ vậy đã giúp bản thân nâng cao trình độ lý luận chính trị từ việc tiếp cận, nghiên cứu nền tảng quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng”.

Gắn liền đó là công tác nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cho học viên, ông Nguyễn Minh Khả thông tin, điều kiện cơ sở vật chất nói chung của trung tâm hiện cũng đảm bảo khá tốt việc đào tạo sơ cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng chuyên đề cho các đối tượng khác nhau theo yêu cầu thực tế.

Riêng đội ngũ giảng viên của trung tâm và kiêm chức tham gia giảng dạy đều đạt tiêu chuẩn, yêu cầu. Tất cả đều có trình độ cao cấp lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn theo ngành, lĩnh vực.

Thời gian tới, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố sẽ tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên đề cho đối tượng thuộc diện về chính sách dân tộc, tôn giáo; học tập và làm theo Bác; biển, đảo Việt Nam... Giúp nâng cao hơn nữa nhận thức, bản lĩnh chính trị, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>