Thiết thực các hoạt động chào mừng đại lễ

31/08/2017 | 11:13 GMT+7

Huyện Châu Thành đang tập trung triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 nhằm góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng niềm tin mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Công nhân đang tích cực triển khai thực hiện hoàn thiện các hạng mục còn dang dở của công trình Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Ý nghĩa từ một công trình

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa công trình Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào sử dụng trong tháng 9 tới. Hiện công trình đã hoàn thành hơn 90% khối lượng. Do đó, những ngày gần đây, ngoài công trường luôn túc trực hàng chục công nhân, cùng trang thiết bị máy móc tất bật triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn dang dở như phần sân đường, lắp đặt hệ thống cấp điện, sơn hàng rào, nhà để xe…

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDAĐTXD) huyện, trung tâm bồi dưỡng chính trị là công trình trọng điểm, đồng thời nằm trong danh mục công trình khởi công, khánh thành chào mừng Quốc khánh 2-9 năm nay của huyện. Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích 9.546m2 gồm hội trường 250 chỗ, khu hiệu bộ, phòng đọc sách - thiết bị, nhà xe, cổng, hàng rào, nhà bảo vệ cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như san lấp mặt bằng, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, chống sét, phòng cháy chữa cháy, phòng chống mối, sân đường - cây xanh và trang thiết bị. Tổng kinh phí đầu tư được phê duyệt gần 15 tỉ đồng.

Công trình trung tâm bồi dưỡng chính trị có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Bởi thời gian qua, công tác giảng dạy, bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức của huyện đều được thực hiện trong điều kiện thiếu thốn rất nhiều về cơ sở vật chất. Ông Huỳnh Mỹ Tính, Giám đốc Ban QLDAĐTXD huyện, khẳng định: “Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình này không chỉ góp phần hoàn thiện thêm kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội mà còn tạo điều kiện ổn định nơi làm việc cho cán bộ, nhân viên trung tâm, cũng như đáp ứng tốt nhu cầu học tập của cán bộ, công nhân, viên chức trên địa bàn”.

Tạo khí thế thêm long trọng

Với mục đích khẳng định tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là mốc son lịch sử vẻ vang, có tầm vóc, giá trị to lớn trong tiến trình đấu tranh bảo vệ đất nước, củng cố lòng tự hào dân tộc, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện đã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền trực quan, cổ động thông qua các hoạt động văn nghệ chào mừng với nội dung ca ngợi quê hương, Đảng, Bác Hồ. Ngoài ra, trung tâm còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động thể dục, thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân sự kiện lịch sử trọng đại này của đất nước.

Điểm nhấn trong công tác tuyên truyền trực quan, cổ động của huyện chính là công tác lắp đặt pano bằng hoa; treo cờ, băng rôn trên các trục lộ trung tâm huyện như đường Hùng Vương. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện, cho hay: “Chúng tôi tiến hành treo hàng trăm cờ phướn và băng rôn nhằm tuyên truyền đậm nét về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Bên cạnh đó, phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phát động người dân đồng loạt treo cờ Tổ quốc trước nhà, góp phần làm cho khí thế lễ kỷ niệm thêm long trọng”. 

Theo ông Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch UBND huyện, đến nay, công tác tổ chức và triển khai những hoạt động chào mừng các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước đảm bảo yêu cầu, mục đích đề ra. Bởi trong tháng 7 vừa qua, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn. Trong đó, yêu cầu tổ chức các hoạt động kỷ niệm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; đồng thời có sự phân công rõ trách nhiệm đối với từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Dịp này, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các ngành liên quan tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện vào ngày 1-9 sắp tới nhằm thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương để có được độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân như hôm nay.

Bài, ảnh: NGUYỄN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>