“Bão châu chấu” tiếp tục càn quét châu Phi

14/04/2020 | 08:17 GMT+7

Giữa dịch Covid-19, châu Phi còn đối mặt dồn dập với hai làn sóng châu chấu mà làn sóng sau còn lớn gấp 20 lần làn sóng trước và lớn nhất trong 70 năm.

Đàn châu chấu sa mạc hoành hành ở Kenya vào ngày 31-3-2020. Ảnh: AP

Vài tuần trước khi Covid-19 lan rộng khắp thế giới, một phần của châu Phi đã bị đe dọa bởi một nạn dịch khác - dịch châu chấu lớn nhất trong 70 năm qua. Và mới đây, các quốc gia Đông Phi như EthiopiaUganda lại tiếp tục đối mặt với làn sóng châu chấu thứ hai. Các quan chức Liên Hiệp Quốc cho biết, quy mô của nạn châu chấu đợt hai lớn gấp “20 lần” của đợt một, đẩy 50 triệu người sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực.

Hàng tỉ ấu trùng châu chấu sinh sôi nảy nở, bay từ các khu vực sinh sản ở Somalia để đi tìm kiếm thảm thực vật phong phú trong mùa mưa, khiến cuộc sống của hàng chục triệu người nghèo đói ở châu Phi càng trở nên khó khăn. Sắn là loại lương thực chính của địa phương. Nếu châu chấu xâm chiếm tàn phá những cây con đang trưởng thành trong vụ xuân này, điều đó có nghĩa là nạn đói sẽ xảy ra.

Tại Kenya, Trung tâm Ứng dụng và Dự báo Thời tiết ở Nairobi cho biết, châu chấu đang xâm chiếm Đông Phi với số lượng lớn chưa từng có. Nhà phân tích thông tin vệ tinh Kenneth Mwangi đánh giá, quần thể châu chấu này bao gồm những cá thể châu chấu trưởng thành đang trong thời kỳ sinh sản, “có sức ăn lớn hơn những cá thể châu chấu trưởng thành khác”.

Cách hiệu quả nhất để kiểm soát nạn châu chấu là phun thuốc trừ sâu từ trên cao nhưng số lượng máy bay nông nghiệp ở Đông Phi còn hạn chế. Để bù đắp cho sự thiếu hụt này, chính phủ Uganda đã huy động hơn 2.000 binh sĩ phun thuốc bằng máy phun để diệt châu chấu, nhưng việc diệt châu chấu thủ công này không đạt hiệu quả cao.

Ngoài các biện pháp tiêu diệt hạn chế, dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành đã dẫn đến sự gián đoạn hậu cần quốc tế, tạo thêm gánh nặng cho các nỗ lực kiểm soát nạn châu chấu của các nước trong khu vực. Bộ Nông nghiệp Uganda cho biết, vận chuyển hàng hóa toàn cầu gần đây đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19 nên không thể nhập khẩu thuốc trừ sâu từ Nhật Bản. Được biết, chính phủ Uganda đã bổ sung 4 triệu USD vào các quỹ kiểm soát dịch châu chấu.

Đại đa số các quốc gia Đông Phi, bao gồm cả người dân Kenya, Ethiopia và Nam Sudan, đều có cùng mối lo lắng như Aboket. Bầy châu chấu cũng đã xuất hiện ở Djibouti, Eritrea, TanzaniaCongo.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) cho biết, dịch châu chấu bùng phát, một phần là do biến đổi khí hậu, gây ra “mối đe dọa chưa từng có” đối với an ninh lương thực thế giới. FAO đã ban hành một tuyên bố: “Tình hình hiện tại ở Đông Phi rất đáng báo động. Bầy châu chấu mới đang hình thành ở Kenya, miền nam EthiopiaSomalia, với số lượng đang tăng lên”.

Ngoài khu vực châu Phi, FAO cũng liệt kê các quốc gia, khu vực khác phải đối mặt với dịch châu chấu, bao gồm Yemen, Ả Rập Saudi và Ô-man ở Bán đảo Ả Rập; Iran và Pakistan ở Tây Nam Á. Có những bầy đang phát triển ở phía Bắc Aden ở Yemen và bờ biển của Ô-man. Một đàn châu chấu vừa lột xác và đang phát triển xuất hiện gần Vịnh Ba Tư.

Hiện tại, một số quốc gia đã bắt đầu công tác phòng chống nạn châu chấu. Iran đang vào vụ xuân, số lượng châu chấu tiếp tục gia tăng ở bờ biển phía Nam nước này. Pakistan tiếp tục chống dịch châu chấu ở các tỉnh Balochistan, Punjab và Khyber Pakhtunkhwa.

FAO chỉ ra rằng, làn sóng châu chấu đầu tiên bắt nguồn từ Bán đảo Ả Rập và lan sang Đông Phi đã phá hủy 30% đồng cỏ của Kenya. Nếu dịch châu chấu không thể kiểm soát một cách hiệu quả, đến tháng 6, toàn bộ dân số Đông Phi phải đối mặt với các vấn đề an ninh lương thực.

Để chung tay với các nước ngăn chặn nạn châu chấu, FAO đã gây quỹ, kêu gọi được số tiền lên tới 153 triệu USD. Cho đến hiện tại, tổ chức này đã nhận được 111 triệu USD tiền mặt hoặc cam kết.

LONG TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>