Căng thẳng biên giới Ukraine

05/04/2021 | 07:17 GMT+7

Matxcơva cảnh báo NATO không gửi quân tới miền Đông Ukraine sau khi chính quyền Kiev cáo buộc Nga “triển khai quân sự” ở biên giới hai nước.

Pháo tự hành Msta-S và thiết giáp trên đoàn tàu quân sự được cho là xuất hiện ở thành phố Kerch trên bán đảo Crimea gần đây. Ảnh: The Drive

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng tin Interfax rằng bất kỳ hoạt động triển khai quân sự nào của NATO cũng sẽ dẫn đến căng thẳng leo thang. Và sau đó, Nga buộc phải “thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo an ninh của mình”.

Đồng thời, ông Peskov tuyên bố Nga không đe dọa bất cứ ai cũng như phớt lờ cáo buộc “triển khai quân sự” ở biên giới Ukraine. Ông Peskov nhấn mạnh, Nga chắc chắn sẽ có các biện pháp trả đũa “nhằm bảo đảm an ninh quốc gia”, nhưng không tiết lộ đó có thể là gì.

Bình luận được ông Peskov đưa ra trong bối cảnh Matxcơva thông báo hôm 2-4 rằng họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận gần biên giới với sự tham gia của hơn 15.000 binh sĩ, các đơn vị tác chiến điện tử và phòng không.

Trước đó, các lực lượng Mỹ ở châu Âu nâng cao tình trạng báo động vì “những hành động leo thang gần đây từ phía Nga”. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 1-4 đã nói chuyện với người đồng cấp Ukraine. Ông Austin cam kết đứng về phía Kiev.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 2-4, Tổng thống Joe Biden cũng khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Cuộc điện đàm giữa ông Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr diễn ra sau khi các quốc gia phương Tây và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lên tiếng quan ngại về những động thái của quân Nga gần vùng Donbass ở phía đông, nơi binh lính Ukraine đang xung đột với các lực lượng nổi dậy được Nga hậu thuẫn.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba đã nhất trí rằng “việc giảm leo thang là rất quan trọng để không gây nguy hiểm cho lệnh ngừng bắn”.

Các cuộc đụng độ tiền tuyến kéo dài nhiều tuần khiến lệnh ngừng bắn bị vi phạm, làm dấy lên lo ngại về xung đột leo thang ở các khu vực phía Đông Ukraine, bao gồm Donetsk và Lugansk.

Chỉ 1 tuần trước, 4 binh sĩ Ukraine thiệt mạng tại khu vực xung đột. Báo cáo ban đầu đổ lỗi cho phe ly khai thân Nga tấn công bằng súng cối. Sau đó, quân đội Ukraine cho rằng các tay súng bắn tỉa đã bắn vào lưng 4 binh sĩ trên.

Ông Putin đổ lỗi cho Ukraine và thúc giục Kiev đối thoại trực tiếp với các lực lượng ly khai địa phương.

Matxcơva và Kiev từ lâu đã cáo buộc nhau thất bại trong việc thực thi một thỏa thuận hòa bình dành cho vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Vùng Donbass là nơi các binh sĩ Ukraine có cuộc đối đầu với các lực lượng ly khai thân Nga, với ước tính 14.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này kể từ năm 2014.

Quan hệ giữa hai bên căng thẳng thêm do vụ Nga xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 tới Đức (Kiev và Washington đòi dừng dự án này), và hành động mạnh tay ở Ukraine nhắm vào một doanh nhân thân Nga nổi tiếng, theo Hãng tin Reuters.

 

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>