Đặc phái viên Thủ tướng thăm Cộng hòa Liên bang Myanmar

31/01/2019 | 09:41 GMT+7

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã thăm Cộng hòa Liên bang Myanmar với tư cách Đặc phái viên Thủ tướng.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã tiếp kiến Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi, gặp Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Myanmar, Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế Kyaw Tin và Bộ trưởng Bộ Phúc lợi, Cứu trợ Xã hội và Tái định cư Win Myat Aye.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chuyển thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và Lãnh đạo Cấp cao Myanmar, nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời với Myanmar, đặc biệt từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác hợp tác toàn diện nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 8-2017).

Thứ trưởng chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ và Nhân dân Myanmar đã đạt được sau hơn bảy thập kỷ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời bày tỏ sự chia sẻ của Việt Nam đối với những khó khăn hiện tại của Myanmar liên quan đến tình hình an ninh và nhân đạo tại bang Rakhine; tin tưởng Myanmar sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ASEAN, Liên Hiệp Quốc và các bên liên quan nhằm tìm ra giải pháp lâu dài, giải quyết gốc rễ xung đột và thúc đẩy tiến trình hồi hương người tị nạn; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan, đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực.

Trên tinh thần quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện và truyền thống ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng thông báo Chính phủ Việt Nam quyết định hỗ trợ Chính phủ Myanmar 100.000 USD để phục vụ các hoạt động nhân đạo, tái thiết và phát triển bang Rakhine.

Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và các lãnh đạo Myanmar chia sẻ thông tin cập nhật và những nỗ lực của Chính phủ Myanmar trong việc ổn định tình hình tại bang Rakhine; đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại; cho rằng khoản hỗ trợ nhân đạo của Chính phủ Việt Nam không chỉ có giá trị về vật chất mà còn có ý nghĩa tinh thần đối với Chính phủ và Nhân dân Myanmar.

Lãnh đạo Myanmar cam kết ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, trước mắt cùng phối hợp tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Myanmar tại Việt Nam trong thời gian tới.

Theo VIETNAM+

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>