Giá đường giảm 1.000 đồng/kg

29/05/2017 | 08:58 GMT+7

(HG) - Thông tin từ Bộ phận kinh doanh của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco), nếu như vào thời điểm đầu tháng 5, giá đường loại 1 bán ra tại công ty là trên 17.000 đồng/kg thì hiện nay đã giảm xuống chỉ còn 16.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá bán giảm được cho là do đường nhập lậu từ bên ngoài đang tràn nhiều vào trong nước, còn lượng đường tồn kho tại các doanh nghiệp cũng đang ở mức kỷ lục. Bởi theo thống kê mới đây của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện cả nước còn tồn kho khoảng 400.000 tấn đường, riêng tại Casuco còn khoảng 20.000 tấn đường.

Đường tồn kho nhiều đang gây ra nhiều áp lực cho các nhà máy đường.

Việc tồn kho số lượng đường lớn đã khiến cho Casuco, cũng như các nhà máy đường khác gặp nhiều khó khăn, nhất là sức ép tiêu thụ từ nay đến thời điểm bắt đầu vào niên vụ ép mới (dự kiến cuối tháng 9). Nếu không giải quyết tốt sẽ làm ảnh hưởng đến giá thu mua mía nguyên liệu trong dân. Vì thế, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất đường, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó đề nghị Chính phủ có biện pháp ngăn chặn đường giá rẻ nhập lậu vào Việt Nam. Ngoài ra, các nhà máy đường mong muốn ngành chức năng địa phương cần siết chặt hơn trong công tác chống đường lậu tràn vào địa bàn mình quản lý…

Tin, ảnh: TUẤN PHÁT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>