Giá nguyên liệu tăng mạnh, nhà máy chế biến điều hoạt động cầm chừng

07/08/2018 | 18:52 GMT+7

Giá nguyên liệu tăng mạnh, nhiều nhà máy sản xuất, chế biến điều trong nước đang phải hoạt động cầm chừng.

Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu điều của toàn ngành năm 2018 đạt 3,5 - 3,7 tỉ USD, giữ vị trí số 1 thế giới về chế biến xuất khẩu điều nhân. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Điều Việt Nam, do giá nhập khẩu nguyên liệu điều tăng mạnh, trung bình mỗi tấn trên 2.000 USD khiến doanh nghiệp không dám nhập hàng, dẫn đến tình trạng nhiều nhà máy sản xuất, chế biến điều trong nước phải hoạt động cầm chừng vì thiếu nguyên liệu.

Giá nguyên liệu tăng mạnh, nhiều nhà máy sản xuất, chế biến điều trong nước đang phải hoạt động cầm chừng. (Ảnh: VietnamBiz).

Theo nhận định của ngành nông nghiệp, để ngành điều trong nước phát triển bền vững và đạt mục tiêu đề ra thì ngành điều cần tái cơ cấu, hạn chế phụ thuộc nhập khẩu điều thô. Mặt khác, thực hiện biện pháp thâm canh, trồng xen cải tạo giống; cũng như chuyển giao kỹ thuật trồng điều cho nông dân, đặc biệt là xây dựng vùng nguyên liệu điều phát triển ổn định.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường yêu cầu, xây dựng mối liên kết chặt chẽ để làm sao hình thành mối liên kết chặt, từ tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ổn định đầu thu mua chế biến và tổ chức phát triển thị trường.

"Thị trường ở đây cần chú ý cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. Riêng hạt điều, phải chú ý là ngay thị trường trong nước chưa tương xứng với tiềm năng. Nếu cứ lệ thuộc thị trường nước ngoài, thị trường sẽ phát triển lệch lạc, không đầy đủ mà cũng không hết được chuỗi giá trị", Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh./.

Theo Anh Ngọc/VOV1

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích