Nhộn nhịp mua sắm Tết Đoan Ngọ

07/06/2019 | 08:06 GMT+7

Từ ngày mùng 4, mùng 5 âm lịch (nhằm ngày 6 đến 7-6-2019), nhiều mặt hàng trái cây, hoa quả tươi, thực phẩm... đã dồn về các chợ để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Đoan Ngọ.

Trái cây có sức mua tăng vào dịp Tết Đoan Ngọ.

Tết Đoan Ngọ (ngày mùng 5-5 âm lịch) là ngày tết truyền thống ở Việt Nam và một số nước châu Á. Ngày này còn được gọi là Tết diệt sâu bọ, vì vào giai đoạn chuyển mùa, dịch bệnh dễ sinh sôi, phát triển nhiều, ngày xưa người dân có nhiều tục trừ sâu bọ gây hại cây trồng. Bên cạnh đó, còn chuẩn bị mâm cúng có nhiều loại thực phẩm, hoa, trái cây…

Một trong những thứ không thể thiếu trên mâm cúng ngày mùng 5 là trái cây. Tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, các sạp trái cây đều tăng số lượng để phục vụ nhu cầu mua sắm. Như thông lệ, giá trái cây tăng mạnh và theo một số tiểu thương nhận định sức tăng còn cao hơn năm ngoái, từ các loại trái cây vườn đến các loại ngoại nhập. Hiện táo đỏ có giá 65.000-70.000 đồng/kg, lê 60.000 đồng/kg, tăng 15.000-20.000 đồng/kg. Xoài cát Hòa Lộc có giá 50.000 đồng/kg, xoài thanh ca 25.000 đồng/kg, măng cụt 70.000 đồng/kg, mãng cầu 50.000 đồng/kg, bòn bon 80.000 đồng/kg…

Chị Nguyễn Ngọc Thu, bán trái cây tại chợ Phường VII, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Nhiều loại trái cây có giá nhập vào tăng gần gấp đôi. Như vải năm ngoái tôi nhập 400.000 đồng/thùng (16-17kg) nhưng hiện giờ là 700.000-800.000 đồng/thùng, bán giá cao quá thì khách ngại mua nên ngày thường chỉ nhập 1 thùng, từ mùng 4 mới bắt đầu tăng số lượng vì sức mua tăng. Còn thanh long giá vốn cũng dao động 28.000-30.000 đồng/kg mà không có hàng đẹp để bán”. Cũng bán trái cây ở sạp gần đó, chị Huỳnh Thúy Liễu thì than phiền giá chôm chôm, vải năm nay khá cao nên bán không chạy, chỉ lấy số lượng nhỉnh hơn một chút so với bình thường, còn táo, lê, mãng cầu thì lấy nhiều hơn bởi giá cao vẫn có người mua.

Không chỉ ở chợ truyền thống mà các cửa hàng thực phẩm, siêu thị trên địa bàn thành phố Vị Thanh cũng nhộn nhịp khách hàng vào mua các loại trái cây và thực phẩm tươi sống như gà, thịt heo. Bà Lâm Thị Kim Anh, ở phường III, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Giá trái cây ở chợ mấy ngày này thường tăng cao nên tôi mua ở cửa hàng thực phẩm hoặc siêu thị. Sáng nay, tôi mua cả túi 2,8kg táo đỏ New Zealand và quýt mà chưa đến 200.000 đồng”.

Ngoài trái cây, các loại hoa tươi có sức mua tăng khá cao. Ở cửa hàng lớn lẫn các điểm bày bán ven đường và cạnh các nhà lồng chợ cũng tấp nập người mua. Những điểm bán nhỏ chỉ mọc lên vào những ngày tết, lễ lớn trong năm, chủ yếu bán 2-3 loại hoa khách mua nhiều như hoa cúc, huệ. Do tâm lý mỗi năm chỉ có một ngày mùng 5 nên bà con không tiếc tiền mua thêm bó hoa để trang trí cho đẹp. Giá hoa không tăng so với năm ngoái và chỉ nhỉnh hơn ngày thường khoảng 5.000-10.000 đồng, cụ thể cúc vàng 15.000 đồng/nhánh, cúc đại 40.000 đồng/bó (8 bông), hoa ly 90.000 đồng/bó, huệ 40.000-50.000 đồng/chục…

Năm nay, không khí mua sắm ở chợ nông thôn Vị Thanh vào ngày mùng 5 khá nhộn nhịp, dù rơi vào ngày thứ sáu. Nhìn chung, giá các loại rau, củ có tăng nhưng không nhiều. Bày bán nhiều nhất là củ cải với giá 20.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg, bắp cải 15.000 đồng/kg, kiệu lặt sẵn 40.000 đồng/kg, rau sống 40.000 đồng/kg, dưa leo 15.000 đồng/kg… Gà, vịt cũng khá hút hàng dù giá tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với ngày thường. Hiện tại, gà vườn có giá từ 115.000 đồng/kg, vịt xiêm 110.000 đồng/kg. Các điểm bán gà, vịt làm sẵn nguyên con cũng thuê thêm người làm gà, vịt để kịp giao cho khách, giá làm sẵn mỗi con là 10.000 đồng.

Các mặt hàng thực phẩm đặc sản không thể thiếu và luôn có sức mua cao vào ngày mùng 4 và sáng ngày mùng 5 như bánh ú lá tre, bánh ít, xôi… Biết được nhu cầu tăng nên nhiều người bán hàng đã có sự chuẩn bị trước. Chị Trần Kim Linh, bán xôi và chè ở chợ Vị Thanh, chia sẻ: “Ngày thường tôi chỉ bán xôi và các loại chè thôi, nhưng vào ngày mùng 5 bán thêm bánh ú, bánh ít, mỗi loại 1.000 cái. Năm nay, khách đặt hàng trước và mua lẻ đều tăng, nhất là bánh ú. Do bán số lượng nhiều nên tôi cũng không tăng giá, vẫn giữ mức 30.000 đồng/chục”.

Bài, ảnh: THIÊN TRANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>