Thị xã Long Mỹ: Đã ra mắt 11 điểm bán hàng Việt

20/01/2021 | 07:44 GMT+7

(HG) - Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đến nay UBMTTQ Việt Nam thị xã Long Mỹ đã ra mắt 11 điểm bán hàng Việt. Đồng thời, đã cho ra mắt mô hình “Tự hào hàng Việt, sử dụng hàng Việt” tại khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường. Trong năm 2020, thị xã Long Mỹ cũng đã tạo điều kiện cho các công ty tổ chức 4 phiên hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn, mỗi đợt có 100 gian hàng, thu hút trên 7.800 lượt người, với tổng doanh thu 950 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn đưa 20 chuyến hàng Việt về nông thôn.

NGỌC DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích