Xuất khẩu nông sản tăng mạnh, xấp xỉ 9,5 tỉ USD

20/07/2017 | 15:12 GMT+7

Mỗi ngày có hơn 1.500 xe ôtô chở hàng qua cửa khẩu Lạng Sơn, đưa Trung Quốc trở thành thị trường nông sản lớn nhất của Việt Nam với hơn 3 tỉ USD trong tổng số gần 9,5 tỉ USD tính đến nay.

Số liệu thống kê Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản tính đến ngày 15-7 đạt 9,43 tỉ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng thuộc nhóm xuất khẩu "tỉ đô" gồm cà phê đạt 2 tỉ USD, rau quả 1,85 USD, hạt điều 1,65 USD, gạo 1,37 tỉ USD...

Trong 6 tháng đầu năm đến nay, hàng nông sản chủ yếu được xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc với hơn 3,05 tỉ USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 35,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản của cả nước.

Giá trị nông sản xuất khẩu sang thị trường EU đạt 1,53 tỉ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 17,9%.

Trong khi đó, hàng nông sản xuất sang Hoa Kỳ đạt 1,04 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 12,2%;…

Trao đổi với Tuổi trẻ, ông Nguyễn Công Tưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết bình quân mỗi ngày có trên 1.500 xe ô tô chở hàng hóa xuất sang Trung Quốc qua các cửa khẩu trên địa bàn Lạng Sơn.

Hàng Việt xuất sang Trung Quốc chủ yếu là hàng nông sản như cao su, sắn, hoa quả tươi…

Theo L.THANH/TTO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>