Tội chồng tội

08/04/2021 | 18:03 GMT+7

(HG) - Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Việt, ở ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự và Thái Hoài Tú, ở ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo khoản 1 Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24-12-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Việt về tội cướp giật tài sản (giật dây chuyền của bà Huỳnh Thị Điệp, ở ấp Phú Lộc, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành vào ngày 16-12-2020), quá trình điều tra, công an xác định ngoài vụ án trên, Việt còn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và thêm 1 hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn huyện.

Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 12-11-2020, Nguyễn Hoàng Việt thuê xe Honda ôm đi từ ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu đến xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, trong lúc di chuyển, Việt phát hiện xe mô tô hiệu Suzuki Xbike, biển số 60G1-190.77 của Mai Tấn Tài đang đỗ trên lộ nông thôn, xe có gắn chìa khóa và không người trông giữ nên nảy sinh ý định lấy trộm… Sau khi trộm, Việt điều khiển xe đến nhà của Ngoan (chưa xác định được nhân thân), thuộc thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành. Tại nhà Ngoan, Việt thấy có biển số xe mô tô số 65H1-1701 nên xin và Ngoan đồng ý. Việt sử dụng biển số mới thay vào. Sau đó, Việt điện thoại cho Thái Hoài Tú nói “Xe mới đá được ở đường Xẻo Chồi hướng ra Long Thạnh, biển số đã được thay đổi”, bán với giá 2,5 triệu đồng, Tú đồng ý mua.

Về vụ cướp giật tài sản, khoảng 11 giờ, ngày 6-12-2020, Việt đang ở nhà thì có người thanh niên (không xác định nhân thân, địa chỉ, quen biết với Việt do sử dụng ma túy chung), đến rủ đi tìm tài sản để trộm hoặc cướp giật lấy tiền sử dụng ma túy, Việt đồng ý… Việt điều khiển xe mô tô (không xác định biển số) chở người thanh niên lưu thông trên Tỉnh lộ 925, đến vựa trái cây của bà Nguyễn Thị Tư, ở ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, thì người thanh niên ngồi sau phát hiện bà Tư đang cầm điện thoại di động hiệu Vivo 1906-Y11, màu đỏ, nên kêu Việt quay trở lại để vào giật… Lợi dụng lúc bà Tư không cảnh giác, người thanh niên nhanh chóng lấy điện thoại bỏ chạy ra ngoài, lên xe Việt chờ sẵn tẩu thoát. Sau đó, Việt và người thanh niên trên bán điện thoại vừa giật giá 700.000 đồng, chia tiền nhau tiêu xài và sử dụng ma túy…

Với các hành vi vi phạm liên tục của Việt, hành vi của Tú, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành vừa thống nhất với Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp nhập các vụ án lại để điều tra, xử lý theo quy định…

T.THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>