Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri

02/07/2020 | 15:56 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 2-7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; thiếu tướng Phạm Thành Tâm, Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Phạm Hồng Phong, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV, tại thành phố Ngã Bảy.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ghi nhận 9 lượt ý kiến của cử tri về vấn đề phát triển kinh tế của thành phố, của tỉnh; tình trạng công việc cán bộ ở cơ sở nhiều nhưng chế độ hỗ trợ còn thấp, ảnh hưởng đến đời sống; gặp vướng mắc trong việc chuyển mục đích sử dụng đất; một số công trình giao thông xuống cấp. Cử tri cũng đề nghị thành phố quan tâm chỉnh trang đô thị, nhất là thu gọn các tuyến cáp viễn thông gây mất mỹ quan…

Trên cơ sở đó, ông Huỳnh Thanh Tạo đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, thành phố Ngã Bảy nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị và sớm giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền; đồng thời, trả lời cụ thể từng nội dung vấn đề đã được giải quyết cho cử tri biết.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể quan tâm nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân. Tuy nhiên, người dân cần ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật, giáo dục con em tránh xa các tệ nạn xã hội…

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: ĐÌNH BẢO

Cử tri thành phố Ngã Bảy nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: ĐÌNH BẢO

- Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm ông Đặng Thế Vinh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, có buổi tiếp xúc với gần 200 bà con cử tri huyện Phụng Hiệp sau Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, giải trình những kiến nghị của bà con cử tri. Ảnh: LÊ ĐĨNH

Tại đây, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp nhận trên 10 lượt ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri về những bức xúc liên quan đến lĩnh vực phát triển kinh tế, chế độ người có công, bất cập trong tham gia bảo hiểm y tế, vấn nạn ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, hệ thống cầu, đường nông thôn xuống cấp và một số vấn đề an sinh xã hội khác.

Những ý kiến, kiến nghị trên của bà con cử tri đã được các đại biểu Quốc hội, đại diện các sở, ngành tỉnh và huyện tiếp thu, giải trình khá thỏa đáng ngay tại buổi tiếp xúc. Riêng những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết đã được ghi nhận và sẽ tiếp tục phản ánh đến Quốc hội trong kỳ họp tới.

- Chiều ngày 2-7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, làm Trưởng đoàn tiếp tục có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành.

Cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: ĐÌNH BẢO

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV, cử tri huyện Châu Thành bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành công của kỳ họp này; đồng thời đánh giá cao hoạt động của Quốc hội tiếp tục có sự đổi mới, nhất là hình thức họp trực tuyến. 

Cử tri cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị đến Quốc hội, Nhà nước cần tiếp tục có cơ chế hỗ trợ thêm cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19; yêu cầu giải quyết sớm hồ sơ tách thửa, chuyển mục đích quyền sử dụng đất và đẩy nhanh tiến độ một số công trình giao thông, tái định cư trên địa bàn.

Riêng cử tri xã Đông Phước đề nghị việc xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo thực chất, nhất là vấn đề đường giao thông nông thôn cũng như có chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp; cử tri xã Phú Hữu mong ngành tòa án sớm giải quyết một số vụ việc tranh chấp đất đai…

Ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri, ông Huỳnh Thanh Tạo cho biết những vấn đề ngoài thẩm quyền sẽ kiến nghị để Quốc hội xem xét. Một số kiến nghị liên quan đến thẩm quyền thuộc UBND huyện, ông yêu cầu địa phương nhanh chóng giải quyết, sớm trả lời cho dân.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng lưu ý địa phương quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, tránh xảy ra tình trạng khiếu nại từ phía người dân; thực hiện tốt việc lắng nghe, giải quyết ý kiến của Nhân dân.

- Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm ông Đặng Thế Vinh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

Ông Đặng Thế Vinh, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước, phát biểu giải trình tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NHẬT TÂN

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu trong Đoàn đã ghi nhận 6 lượt ý kiến của cử tri bày tỏ sự băn khoăn trước tình trạng giá thịt heo tăng cao nên bộ, ngành liên quan sớm có giải pháp điều chỉnh giá cho phù hợp; Dự án “Nhà máy chế biến gạo chất lượng cao Vì Dân” ở xã Tân Tiến đã có chủ trương đầu tư nhưng quá trình triển khai xây dựng kéo dài nhiều năm, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân; đề nghị Nhà nước xem xét điều chỉnh lại tiêu chí hộ nghèo...

Cử tri trình bày ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NHẬT TÂN

Với tinh thần cầu thị tiếp thu, lãnh đạo UBND thành phố Vị Thanh cho biết ngành chức năng đã tiến hành kiểm kê xong nhà cửa, cây ăn trái của người dân và có phương án bồi thường để bàn giao mặt bằng xây dựng Dự án “Nhà máy chế biến gạo chất lượng cao Vì Dân” ở xã Tân Tiến. Tuy nhiên, thành phố đang chờ nhà đầu tư trả lời cụ thể, nếu không thực hiện sẽ thu hồi giấy phép thực hiện dự án này...

Trên cơ sở giải trình của lãnh đạo UBND thành phố, ông Đặng Thế Vinh cho rằng, thời gian qua lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương thực hiện nhiều biện pháp, phương án để thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng lên, nhưng do nguồn vốn còn hạn chế, nên việc triển khai chậm, rất cần người dân chia sẻ với những khó khăn của địa phương.

Về vấn đề giá thịt heo ở mức cao, hiện bộ, ngành và địa phương đã tính toán sẽ phát triển đàn heo trong nước, nhằm đáp ứng nhu cầu cho dân. Ông Vinh cũng đề nghị chính quyền, đoàn thể địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chí thú làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững...

Nhóm PV - CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>