17 trẻ em bị đuối nước

20/12/2019 | 08:59 GMT+7

(HG) - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 17 trẻ bị đuối nước. Huyện Phụng Hiệp 6 trẻ, huyện Long Mỹ 3 trẻ, huyện Vị Thủy 3 trẻ, thị xã Long Mỹ 2 trẻ, huyện Châu Thành A 2 trẻ và thành phố Vị Thanh 1 trẻ. Theo đánh giá của ngành chức năng, nguyên nhân các vụ tai nạn đuối nước chủ yếu do sự lơ là, bất cẩn của gia đình, sự hiếu động của các em.

Dạy bơi là một trong những giải pháp quan trọng để phòng tránh đuối nước cho trẻ.

Để góp phần phòng, tránh tai nạn đuối nước đến mức thấp nhất, ngoài thực hiện mô hình Ngôi nhà an toàn - chú trọng hướng dẫn, tập bơi, tạo sự an toàn cho trẻ tại gia đình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người. Ngành chức năng khuyến cáo các gia đình cần quan tâm đến con trẻ, giám sát đầy đủ mỗi khi trẻ đến gần khu vực sông, kênh, mương nguy hiểm và sắp xếp thời gian để cho trẻ học bơi. Việc học bơi sẽ giúp trẻ tránh được sự nguy hiểm khi ở dưới nước cũng như có khả năng cứu được người không may bị đuối nước…

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>