Con đốt đồ trong nhà làm mẹ ruột tử vong

07/06/2018 | 10:01 GMT+7

(HG) - Nạn nhân là bà Võ Thị Thủy, sinh năm 1951, ở ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 5-6, Lâm Văn Bảnh Em ở nhà cùng với mẹ ruột là bà Thủy và anh là Lâm Văn Bảnh. Lúc này, Bảnh và Bảnh Em xảy ra cự cãi, dẫn đến Bảnh Em dọa dùng dao cắt cổ con của Bảnh. Sợ Bảnh Em làm thật, nên Bảnh ẵm con đi khỏi nhà. Sau đó, Bảnh Em gom đồ đạc ra đốt ngay trong nhà và cháy lan sang phòng của bà Thủy. Hậu quả, làm bà Thủy tử vong, nhiều đồ đạc trong nhà bị lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>