Người dân phấn khởi dỡ chà bắt cá trên sông

13/02/2019 | 09:21 GMT+7

(HG) - Tận dụng con nước kém, một số hộ dân ở huyện Phụng Hiệp đã dỡ chà bắt cá trên các tuyến sông. Sau tết, giá cá ở mức cao nên người dân rất phấn khởi.

Người dân dỡ chà thu hoạch cá.

Theo người dân xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, cho biết: Do những ngày qua, người dân xả nước trong ruộng để thu hoạch lúa nên một số loại cá theo đường cống, bọng ra sông. Nhờ vậy, dỡ chà lượng cá nhiều hơn so với trước tết. Trung bình một đống chà có kích thước chừng 60-80m2 có thể bắt được 25-35kg cá các loại, giá bán dao động từ 35.000-120.000 đồng/kg tùy loại. Trừ hết các khoản chi phí thuê mướn nhân công và lưới thì mỗi đống chà người dân thu nhập trên 2 triệu đồng.

Tin, ảnh: THÚY HUỲNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>