Sẽ đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mua bán người giai đoạn 1

23/07/2018 | 10:22 GMT+7

(HG) - Một trong những nội dung trọng tâm để hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7” năm nay của tỉnh là tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mua bán người giai đoạn 1 (2016-2018) và các chuyên đề công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng tỉnh còn thường xuyên cập nhật, thông báo kịp thời các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và chính sách, quy định mới của pháp luật về công tác phòng, chống mua bán người để mọi người dân nắm và chủ động, tích cực tham gia phòng, chống. Đồng thời, tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân bằng việc tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, trao đổi, tư vấn, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề; tuyên truyền thông qua báo chí, phát thanh, truyền hình, internet,… với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi, địa bàn nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội… 

Mục đích của việc hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” nhằm tập trung tuyên truyền sâu rộng về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày này để mọi người nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện các hoạt động xã hội nhằm ngăn ngừa giải quyết triệt để những nguyên nhân, điều kiện có thể phát sinh tội phạm mua bán người.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>