Tích cực chăm lo đời sống trẻ em

24/05/2018 | 09:04 GMT+7

Những năm qua, huyện Châu Thành A đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể chăm lo cho trẻ em, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành A hỗ trợ 1 triệu đồng cho em Nguyễn Hữu Tình.

Huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em

Gia đình nghèo, cha bị bệnh không thể đi làm, mẹ đi bán vé số, nên em Ngô Hoàng Sang, ở xã Trường Long A, không có cuộc sống đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa. Con đường đến trường của em cũng khó khăn hơn các bạn. Hàng ngày, em phải đạp xe gần 10km để đến trường, nhưng chiếc xe cũ kỹ, thường xuyên bị hư. Những lúc xe hư, em quá giang bạn, thậm chí đi bộ. Chia sẻ trước khó khăn của gia đình, Huyện đoàn Châu Thành A đã hỗ trợ em chiếc xe đạp, nhờ vậy đường đến trường của em thuận lợi hơn. Ngày được nhận xe đạp, Sang rất đỗi vui mừng. Em bộc bạch: “Nhà nghèo, thấy mẹ đi làm cực khổ, em đâu dám xin tiền mua xe. Em mong có được chiếc xe đạp mới bấy lâu nay, nay ước mơ đã thành sự thật, em mừng lắm”.

Không chỉ quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường được thuận lợi hơn, Quỹ bảo trợ trẻ em của huyện còn hỗ trợ những trẻ em nghèo, những trẻ em chẳng may bị tai nạn thương tích… Như trường hợp em Nguyễn Hữu Tình, cũng ở xã Trường Long A. Cha em Tình bỏ đi khi em còn nhỏ, em sống với mẹ. Cách đây hơn 2 tháng mẹ em bị tai nạn giao thông, cuộc sống càng khó khăn hơn. Để tạo điều kiện cho em đến trường, Trường THCS Trường Long đã vận động quyên góp ủng hộ em Tình. Đồng thời, Quỹ bảo trợ trẻ em huyện cũng hỗ trợ em 1 triệu đồng, để em có thể vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập. Em Tình chia sẻ: “Em rất biết ơn sự quan tâm của mọi người. Trong lúc mẹ em bị tai nạn, hoàn cảnh gia đình em khó khăn nếu không có sự giúp sức ấy, gia đình em không biết phải làm sao”.

Toàn huyện Châu Thành A có trên 22.200 trẻ em. Trong đó, có 539 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 1.582 em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động dành cho các em như tổ chức họp mặt nụ cười xuân, trao tặng xe đạp, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Các hoạt động trên giúp trẻ em nói chung, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành A Hồ Võ Giang Hải cho biết: “Ngoài việc trẻ em khuyết tật được nhận tiền trợ cấp của Nhà nước, huyện còn vận động mạnh thường quân, các nhà hảo tâm chăm lo về vật chất, tinh thần cho các em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như tặng học bổng, sách vở, quần áo,... giúp các em và gia đình giảm một phần gánh nặng về kinh tế, tiếp tục học tập và vươn lên trong cuộc sống”.

Xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ

Thực hiện phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, tính đến cuối năm 2017, huyện Châu Thành A có 100% xã, thị trấn được công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Kết quả trên thể hiện sự quyết tâm, phấn đấu của địa phương trong việc xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ. Thông qua phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, huyện có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả mô hình ngôi nhà an toàn; mô hình phòng, chống đuối nước; câu lạc bộ quyền trẻ em…

Sắp đến Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, huyện cũng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em với các hoạt động như tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, tổ chức diễn đàn trẻ em ở 2 đơn vị cấp xã… Ông Hồ Võ Giang Hải, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành A, cho biết thêm: “Diễn đàn trẻ em không chỉ là dịp để các em thiếu nhi gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, mà còn là dịp để các em nêu lên những thắc mắc cũng như kiến nghị của mình về các vấn đề liên quan đến trẻ em đến ngành chức năng. Qua đó, giúp địa phương thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, tạo sân chơi an toàn, lành mạnh để các em có được sân chơi bổ ích”.

Nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong thời gian tới, huyện Châu Thành A tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách trợ giúp trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Song song đó, tiếp tục kêu gọi mọi người đóng góp vào Quỹ bảo trợ trẻ em huyện cũng như huy động các nguồn lực trong cộng đồng để chăm lo, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Giúp các em vơi bớt khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng…

Để tất cả trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị tai nạn thương tích được vui chơi, học hành và phát triển toàn diện, không chỉ có ngành lao động - thương binh và xã hội, mà các ngành các cấp, gia đình và cả cộng đồng phải tích cực chung tay góp sức. Từ đó, không chỉ giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương mà còn tạo động lực để các em vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trở thành người có ích cho xã hội…

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>