Vận động hơn 14,98 tỉ đồng chăm lo các đối tượng bảo trợ, nạn nhân da cam...

19/07/2018 | 09:36 GMT+7

(HG) - Hội Bảo trợ Người khuyết tật (NKT) - Trẻ mồ côi (TMC) - Bệnh nhân nghèo (BNN) tỉnh và các cấp hội đã phối hợp vận động được tiền mặt và hiện vật với tổng giá trị hơn 6,36 tỉ đồng. Qua đó, tặng 250 phần quà, 130 xe lăn, xe lắc, xin tài trợ mổ tim 19 cas, phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 28 bệnh nhân nghèo. Ngoài ra, hội tích cực vận động và phối hợp với các đoàn từ thiện nước ngoài giúp đỡ được 34 hộ nghèo, bệnh nhân nghèo… Riêng Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin thời gian qua, cũng vận động được hơn 8,62 tỉ đồng và đã tặng 1.750kg gạo, 50kg đường, trợ cấp khó khăn thường xuyên cho 11 nạn nhân CĐDC và 9 bệnh nhân lọc thận, hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà tình thương… các cấp hội cũng đã giới thiệu cho 147 trường hợp đi giám định y khoa và có 115 trường hợp đã được xét trợ cấp. Toàn tỉnh đã thực hiện trợ cấp được cho 506 nạn nhân CĐDC là những người hoạt động kháng chiến và con của họ.

Nhiều người khuyết tật, bệnh nhân nghèo cảm thấy ấm lòng khi được tặng xe lăn.

Đây là những kết quả được Hội Bảo trợ NKT - TMC - BNN và Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin báo cáo trong Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018, vừa được tổ chức. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Bảo trợ NKT - TMC - BNN.

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>