Định hướng phát triển du lịch vùng duyên hải phía đông ĐBSCL

20/11/2018 | 17:03 GMT+7

Chùa Săm Pua của đồng bào Khmer, ở xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh là điểm đến ấn tượng bởi nét cổ kính.

Đây là tên hội thảo được tổ chức tại tỉnh Trà Vinh vừa qua. Tiểu vùng duyên hải phía đông ĐBSCL gồm bốn tỉnh có diện tích hơn 8.788 km2, chiếm 21% tổng diện tích ĐBSCL. Điểm nổi bật là tài nguyên nước trong vùng rất dồi dào, có 162 km bờ biển, nơi tập trung nhiều cồn và cù lao; là nơi cộng cư chủ yếu của ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa. Sự hòa quyện của ba dân tộc đã tạo nên bản sắc văn hóa, kiến trúc lăng tẩm, đền chùa có nhiều nét riêng độc đáo. Giá trị văn hóa ẩm thực mang lại tính hấp dẫn riêng cho tiểu vùng... tạo nên mật độ tài nguyên du lịch văn hóa trên địa bàn bốn tỉnh khá cao là tiềm năng để tạo nên nhiều điểm đến hấp dẫn du khách.

Theo các chuyên gia, bốn tỉnh có những điểm chung và riêng khác biệt, nếu được liên kết tốt và hệ thống dịch vụ tốt sẽ là điều kiện lý tưởng để tạo nên các tour du lịch hấp dẫn, thu hút khách. Hội thảo nhằm chỉ ra định hướng liên kết vùng một cách khoa học để du lịch vùng được phát triển bền vững hơn.

Theo ĐẶNG VĂN BƯỜNG – Báo Nhân Dân Online

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích