Lúng túng trong cách làm du lịch

08/08/2018 | 10:27 GMT+7

(HG) - Đoàn Giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại huyện Vị Thủy về thực hiện Nghị quyết số 09 về phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, vào ngày 7-8.

Khu du lịch Rừng tràm Việt - Úc đang từng bước hoàn thiện, dự kiến khai thác vào năm 2020.

Qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09, du lịch Vị Thủy đã có sự chuyển biến. Hiện tại, có 3 điểm du lịch và 1 làng nghề truyền thống: Khu du lịch Rừng tràm Việt - Úc, mô hình du lịch nông nghiệp gắn với nông thôn mới, Khu du lịch Homestay của Công ty Cổ phần Thương mại du lịch Ngọc Long và Câu lạc bộ Vườn trầu Vị Thủy. Tuy nhiên, theo đánh giá của đoàn giám sát, du lịch Vị Thủy hiện vẫn tự phát, còn dạng tiềm năng, vai trò quản lý nhà nước của địa phương tác động rất ít. Ông Nguyễn Hữu Tình, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, nhấn mạnh: “Huyện còn lúng túng trong cách làm du lịch. Kinh phí dành cho du lịch rất ít. Đây cũng là khó khăn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới, để nghe giải trình, từ đó, sẽ có những kiến nghị, đề xuất phù hợp, nhằm từng bước khai thác hết tiềm năng, đưa du lịch tỉnh phát triển xứng tầm”.

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>